Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ tuổi trẻ--Cuộc sống vui vẻ của chàng trai Ấn Độ Trần Ái Long tại Trung Quốc
   2008-02-12 14:54:23    CRIonline

Nhằm thực hiện ước mơ này, Ái Long bắt đầu học võ với sư phụ Trung Quốc trong thời gian rảnh rỗi, để lại dấu chân trong nhiều thành phố Trung Quốc. Chẳng hạn như Ái Long từng học võ Thiếu Lâm Tự ở Chùa Thiếu Lâm núi Tung Hà Nam, cũng từng học Thái Cực Quyền tại Nam Xương Giang Tây. Dần dần Ái Long cũng nhận thức được tinh hoa của võ Trung Quốc:

"Học võ có thể tìm được chút ít bình tĩnh trong lòng. Học võ không phải vì đánh bại người khác, mà là bảo vệ người mà mình yêu, võ khiến bạn càng tràn đầy sức sống, tích cực chủ động, đây là tinh hoa của võ mà tôi cảm nhận được, và theo tôi đây cũng là sự thể hiện tinh thần của rồng."

Cùng với ngày tháng trôi qua, công tác và cuộc sống của Ái Long tại Trung Quốc cũng ngày một suôn sẻ. Năm 2006, Ái Long đã tham dự cuộc thi dành cho người nước ngoài do Đài Truyền hình Bắc Kinh tổ chức. Tiểu phẩm võ "Ngọa Hổ Tàng Long" mà Ái Long biểu diễn đã được giải ba tại cuộc thi này. Từ đó, Ái Long bắt đầu được khán giả Trung Quốc biết đến. Một bạn khán giả từng xem Ái Long biểu diễn cho biết:

"Theo tôi, khi xem Ái Long biểu diễn, trong lòng sẽ nảy sinh một sự cảm động, sự cảm động này là vì sự mến yêu của một người nước ngoài đối với võ thuật và văn hóa Trung Quốc."

Hai năm nay, nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đều tranh nhau mời Ái Long tham gia chương trình, bạn từng lần lượt tham gia các chương trình và liên hoan do Đài Truyền hình Trung ương và các đài truyền hình cấp tỉnh như Đài truyền hình Bắc Kinh, Sơn Tây, Hồ Nam, Thâm Quyến v.v. tổ chức, chàng trai Ấn Độ biết võ Trung Quốc này được rất nhiều khán giả Trung Quốc mến mộ.

Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước đang phát triển lớn nhất thế giới. Ái Long hy vọng có thể đóng góp sức mình và làm một số việc thực tế thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân Ấn-Trung. Bạn Trần Ái Long nói:

"Sau này tôi muốn mở một công ty, tổ chức giao lưu giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và khoa học-kỹ thuật. Tôi muốn trở thành một nhịp cầu giữa hai nước Ấn-Trung, làm một số việc để tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước, để nhân dân Ấn Độ càng hiểu biết hơn về Trung Quốc."

Trong nhiều năm làm việc và sinh sống tại Trung Quốc, Ái Long đã đi khắp các nơi Trung Quốc và làm quen với nhiều bạn bè Trung Quốc. Ái Long cho rằng, sự từng trải ở Trung Quốc đã tô thêm vết son cho cuộc đời của bạn, sống ở Trung Quốc cũng như sống ở tổ quốc mình vậy, rất vui vẻ. Bạn Trần Ái Long nói:

"Hiện nay, tôi coi Trung Quốc như tổ quốc của tôi, ở đây tôi có cảm giác như ở nhà vậy. Tôi có nhiều bạn thân và sinh viên dễ thương, sống ở đây tôi cảm thấy rất vui."


1 2