Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--"say mê" công tác phục vụ tình nguyện
   2007-10-09 09:13:39    cri

Năm 1999, sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, Hiểu Yến lập tức xung phong tới huyện Tân tỉnh Hà Nam làm giáo viên tình nguyện cho một trường trung học trong một năm, đây là sự khởi đầu mới của công tác phục vụ tình nguyện của bạn Yến.

Cũng chính tại thôn quê ở tỉnh Hà Nam này, Hiểu Yến đã phát hiện vấn đề lớn nhất của các em học sinh ở đấy là thiếu tính sáng tạo trong tư duy. Hiểu Yến bèn nghĩ ra nhiều cách giúp các em học sinh trở nên tự tin, nâng cao năng lực của mình trong một năm làm giáo viên tình nguyện.

Chính là dưới sự nỗ lực của Hiểu Yến, vài năm sau, trong số các em học sinh của Hiểu Yến có tới 10 em thi đỗ vào Trường đại học Bắc Kinh, một trong những trường đại học nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Nhắc tới học sinh của mình, Hiểu Yến nở nụ cười rạng rỡ, cho biết:

"Tình nguyện viên chúng tôi có thể giúp đỡ các em ở khu vực nghèo khó, lấy lại sự tự tin và nuôi hoài bão vươn lên, đây là một công việc rất vui."

Sau khi từ tỉnh Hà Nam trở về Bắc Kinh, Hiểu Yến bắt đầu làm công tác trợ giúp pháp lý. Hiểu Yến cho biết, sự từng trải làm cô giáo tình nguyện tại tỉnh Hà Nam khiến bản thân mình cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của công tác tình nguyện, đây là nguyên nhân quan trọng thôi thúc bạn đăng ký trở thành người tình nguyện của Thế vận hội Bắc Kinh.

Nhắc đến Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, Hiểu Yến khát khao mong đợi. Là người tình nguyện đăng ký đợt đầu của Thế vận hội, bạn Mông Hiểu Yến cho rằng, miễn là phát huy khả năng chuyên môn của mình, dù chỉ là sở trường bình thường, thì mọi người đều có thể đóng góp cho Thế vận hội.

Bạn Hiểu Yến nói, câu chuyện làm người tình nguyện của một chuyên gia Ca-na-đa đã gợi ý rất nhiều cho bạn.

"Gần đây chúng tôi tổ chức một hoạt động, mời phó giám đốc cơ quan trợ giúp pháp lý của tỉnh Ôn-ta-ri-ô Ca-na-đa đến nói chuyện, chuyên gia này cho biết, ông đã tham gia Thế vận hội Xít-ni, trở thành một người tình nguyện, phụ trách công việc lái xe. Biết lái xe cũng là một sở trường, nếu chúng ta có cơ hội phát huy sở trường của mình, đóng góp cho Thế vận hội, điều này là đáng khuyến khích."

Chỉ còn không đầy một năm sẽ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, Trung Quốc đang gấp rút triển khai công tác tuyển chọn người tình nguyện Thế vận hội Bắc Kinh và Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Chính bài hát này đã thể hiện tâm tư tình cảm và nguyện vọng của các tình nguyện viên.

Về công tác tình nguyện, bạn Mông Hiểu Yến cho rằng, mỗi người tình nguyện đều cần bắt tay từ những công việc nhỏ nhặt xung quanh mình, phục vụ Thế vận hội Bắc Kinh bằng tinh thần của người tình nguyện là bình đẳng, hiến dâng.

"Thế vận hội sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho Bắc Kinh? Không phải là cơ hội thương mại trong mười mấy ngày diễn ra thế vận hội, mà là thông qua tổ chức thế vận hội để nâng cao tố chất của người dân Bắc Kinh, về mặt này, người tình nguyện góp phần rất lớn trong việc nâng cao tính tích cực tham gia hoạt động công ích của người dân."


1 2