Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng cho biết hai nước Việt-Trung có tiềm năng to lớn tiếp tục sâu sắc hợp tác thương mại và đầu tư
   2009-10-22 14:31:56    cri

Giữa Trung Quốc và Việt Nam có thị trường to lớn, chỉ riêng dân số của Quảng Tây, Vân Nam và Việt Nam gộp lại đã xấp xỉ 200 triệu. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng rằng, thị trường lớn như vậy sẽ tạo điều kiện cực kỳ tiện lợi cho các doanh nghiệp hai nước Việt-Trung triển khai giao lưu.

"Từ biên giới Trung Quốc và Việt Nam nghĩ tới thị trường gần 90 triệu dân của Việt Nam, nghĩ tới thị trường 500 triệu dân của ASEAN, 1,4 tỷ dân của Trung Quốc, đây là một thị trường vô cùng rộng lớn."

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhận định rằng, lãnh đạo cấp cao hai nước Việt-Trung luôn dốc sức cho phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, quan hệ hai nước đã được nâng lên thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, doanh nghiệp hai nước có triển vọng tiếp tục sâu sắc hợp tác thương mại và đầu tư. Phó Thủ tướng Nguyên Sinh Hùng tràn đầy lạc quan đối với việc này.

"Chúng ta đang cùng nhau xây dựng một Quy hoạch phát triển kinh tế 5 năm để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đến mùng 1 tháng 1 năm 2010, "Hiệp định Tự do thương mại" sẽ bắt đầu phát huy tác dụng, nếu như 90% hàng hóa qua cửa khẩu có thuế suất bằng không thì quả là một cơ hội rất lớn cho các bạn doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc có thể chuyển đổi cơ cấu, tiến hành đầu tư, tranh thủ lợi thế để chúng ta sử dụng được thị trường của Việt Nam, của Trung Quốc, của ASEAN, đặc biệt là trực tiếp sử dụng thị trường của các tỉnh biên giới Việt-Trung. "

Mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước Trung-Việt năm 2010 sẽ đạt tới 25 tỷ USD, tăng gấp hơn 10 lần trong vòng 10 năm, nhưng vẫn chưa tương xứng với thị trường đồ sộ giữa hai nươć Trung-Việt. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng rằng, trong 5-10 năm tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển hiện đại hóa, còn Việt Nam sẽ tiếp tục đi lên công nghiệp hóa, hai bên sẽ đón chào một cao điểm đầu tư.

"Chính phủ Việt Nam cam kết với các bạn, các doanh nhân Trung Quốc, một sự hợp tác năng động của các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp Trung Quốc, một sự cải cách và đổi mới các thủ tục hành chính và các điều kiện tăng cường hoạt động đầu tư vào Việt Nam, và ngay các tỉnh biên giới và các tỉnh khác trên phạm vi toàn quốc sẽ được thuận lợi hơn."


1 2