Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng cho biết hai nước Việt-Trung có tiềm năng to lớn tiếp tục sâu sắc hợp tác thương mại và đầu tư
   2009-10-22 14:31:56    cri

Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc đối thoại bàn tròn với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Trung Quốc trong thời gian tham dự Diễn đàn cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6. Đây là lần đầu tiên Diễn đàn cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà nước với các doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày một cách sâu sắc về cơ hội và tương lai hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Hai nước Trung Quốc-Việt Nam núi sông liền một dải, nhân dân hai nước có tình hữu nghị và giao lưu lâu đời. Vị trí địa lý ưu việt và truyền thống nhân văn sâu đậm đã tạo điều kiện độc đáo có một không hai cho hai nước triển khai hợp tác về thương mại và đầu tư. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết, nhân dân hai nước đã được lợi thiết thực từ sự hợp tác này, và đây cũng là nền tảng vững chắc cho hai nước tiếp tục sâu sắc hợp tác thương mại và đầu tư.

"Chúng ta hợp tác để thúc đẩy thương mại, đầu tư, thiết thực góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân hai nước, đặc biệt là nhân dân Quảng Tây và nhân dân các tỉnh vùng biên giới Việt Nam, đó là điểm mong muốn của nhân dân, nhân dân hỗ trợ, và chúng ta sẽ thành công."

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Trung Quốc đã thu được thành tựu to lớn được cả thế giới ghi nhận trong hơn 30 năm cải cách mở cửa, và vẫn duy trì sự phát triển cao tốc trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Công cuộc đổi mới của Việt Nam cũng đã đi qua chặng đường hơn 20 năm và thu được thành tựu to lớn trong xây dựng kinh tế.

"Tiềm lực của kinh tế Trung Quốc và tính năng động của kinh tế Việt Nam đã tạo ra được những doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc và rất nhiều doanh nghiệp mới thành lập và đang hoạt động, có hiệu quả của Việt Nam, đây là một cơ hội để các doanh nhân doanh nghiệp hai nước có thể bắt tay với nhau bằng tiềm lực lớn mạnh và nền khoa học kỹ thuật tiến bộ trong tất cả các ngành, và sự năng động sáng tạo của các doanh nhân Trung Quốc và các doanh nhân Việt Nam."

1 2