Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Sự sống lại của truyền thống-Triển lãm nghệ thuật đương đại Trung Quốc" ra mắt công chúng tại Triển lãm sách Phrăng-phuốc
   2009-10-13 16:57:43    cri

Sau khi tham quan tác phẩm của các nhà nghệ thuật, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xuất bản Báo chí Trung Quốc Ô Thư Lâm đã có những lời đánh giá rất cao. Ông nói:

"Năm nay là năm chào mừng Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tròn 60 năm, trong khi quan tâm kỳ tích Trung Quốc do sự phồn thịnh của kinh tế Trung Quốc tạo nên , thế giới cũng gửi gắm hy vọng vào nghệ thật văn hóa Trung Quốc một lần nữa tỏa ra ánh sáng mới. Chúng tôi mong qua hình thức sinh động vốn có của cuộc triển lãm lần này để tôn vinh tinh thần nghệ thuật Trung Quốc đã có lịch sử lâu đời."

Bà Dreher, Tổng Thư ký Hiệp hội nhà xuất bản Đức là một trong những khách mời đặc biệt tham dự lễ khai mạc triển lãm lần này. Sau khi tham quan tác phẩm của các nhà nghệ thuật đương đại Trung Quốc, bà nói:

"Cuộc triển lãm lần này đã tạo một cơ hội rất tốt cho khách tham quan Đức, đặc biệt là những người thiếu sự hiểu biết về Trung Quốc, giúp họ tăng thêm nhận thức hoặc tăng cường hiểu biết đối với nền văn hóa Trung Quốc."

Ông Jenett đến từ Đức cũng là một nhà nghệ thuật. Ông cho rằng, các nhà nghệ thuật Trung Quốc giỏi quá. Ông nói:

"Đối với những người làm công tác nghệ thuật như chúng tôi mà nói, nếu như tác phẩm của nhà nghệ thuật nào đó được tuyển chọn tham gia triển lãm để thể hiện trình độ nghệ thuật của nước mình, thì đó là điều rất có ý nghĩa. Mặc dù những tác phẩm đó có phong cách hoàn toàn khác nhau với những tác phẩm của tôi, song các nhà nghệ thuật Trung Quốc đều rất giỏi. Tôi hết sức vui mừng có dịp đến xem triển lãm để tận mắt chứng kiến tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc."

Sau khi xem triển lãm, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Phrăng-phuốc Ôn Chấn Thuận đã gửi lời chúc tốt đẹp tới triển lãm. Ông nói:

"Nghệ thuật không có biên giới, văn hóa là nhịp cầu tốt nhất trong trao đổi và gắn bó tình cảm giữa nhân dân các nước. Ông mong cuộc triển lãm này có thể giúp các bạn Đức tìm hiểu nhiều hơn về tinh thần nhân văn cũng như phong cách và phẩm chất nghệ thuật của Trung Quốc, qua đó để hiểu biết toàn diện hơn Trung Quốc."


1 2