Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Sự sống lại của truyền thống-Triển lãm nghệ thuật đương đại Trung Quốc" ra mắt công chúng tại Triển lãm sách Phrăng-phuốc
   2009-10-13 16:57:43    cri

Nghe Online

Là một trong những hoạt động quan trọng của Trung Quốc-nước khách mời chính của triển lãm sách Quốc tế Phrăng-phuốc năm 2009, "Sự sống lại của truyền thống-Triển lãm nghệ thuật đương đại Trung Quốc" tối 12 giờ địa phương đã khai mạc trọng thể tại Nhà trưng bày không gian nghệ thuật Basis Phrăng-phuốc Đức. Cuộc triển lãm lần này đã tập trung thể hiện tác phẩm của 6 nhà nghệ thuật đương đại Trung Quốc, trình bày khái niệm "Sự sống lại của truyền thống" từ các khía cạnh khác nhau.

Bước vào Nhà trưng bày Basis Phrăng-phuốc Đức, mọi người lập tức bị lôi cuốn bởi hơi thở Trung Quốc nồng hậu. Hơn 30 tác phẩm do nhà nghệ thuật Phùng Đại Trung và 5 nhà nghệ thuật khác sáng tác đã lặng lẽ giới thiệu với thế giới nội dung mỹ học truyền thống của Trung Quốc, trình bày chủ đề "Truyền thống tức là sức sáng tạo nghệ thuật không ngừng tiến hóa".

Bà Từ Quyên, người xây dựng quy hoạch triển lãm, Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn (Bắc Kinh) Văn hóa MEBO, nhà thực hiện cuộc triển lãm lần này nói, những tác phẩm tham gia triển lãm đều được tuyển chọn một cách công phu, mong thông qua những tác phẩm đưa ra trưng bày lần này để giới thiệu nền văn hóa rực rỡ của Trung Quốc với khách tham quan đến từ các nước. Bà nói:

"Tôi cho rằng, trong nghệ thuật đương đại Trung Quốc có những nét rất hay, nền văn hóa của dân tộc Trung Hoa có những điều rất tốt đáng để tôn vinh và phát huy, hơn nữa càng lâu dài càng thêm mới mẻ. Sáu nhà nghệ thuật nói trên cũng là những nhà nghệ thuật quan trọng nhất của Trung Quốc đương đại, họ luôn sáng tác trên tuyến đầu, là những nhà nghệ thuật có ảnh hưởng sâu xa đối với việc sáng tác của các nhà nghệ thuật trẻ và đứng tuổi đương đại Trung Quốc. "

Bà Từ Quyên cho biết, trong sáu nhà nghệ thuật đó, nhà nghệ thuật Phùng Đại Trung hoàn toàn áp dụng hình thức thủy mặc độc đáo của Trung Quốc để tái hiện tranh sơn thủy Trung Quốc thường thấy qua đề tài "tùng, trúc, mai, lan"; còn tác phẩm của nhà nghệ thuật Điền Lê Minh thì chú trọng tìm tòi và nghiên cứu hơn nữa những nét của tranh thủy mặc Trung Quốc khác với các loại tranh khác. Nói chung, tác phẩm của sáu nhà nghệ thuật đều đã thể hiện hình thức nghệ thuật đương đại chín muồi và tầm nhìn quốc tế hóa.

1 2