Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cải cách cơ quan tài chính quốc tế là điều tất yếu
   2009-09-22 17:10:52    cri

Nghe Online

Hội nghị Cấp cao Tài chính lần thứ ba Nhà lãnh đạo Nhóm 20 nước sẽ diễn ra tại Pít-xbớc Mỹ. Vấn đề cải cách cơ quan tài chính quốc tế đã trở thành đề tài trọng điểm của Hội nghị Cấp cao Oa-sinh-tơn và Hội nghị Cấp cao Luân-đôn Nhóm 20 nước, dự kiến tại Hội nghị cấp cao Pít-xbớc, độ nóng của đề tài này vẫn không giảm. Trước khi triệu tập hội nghị cấp cao, phóng viên Đài chúng tôi đã đến Quỹ Tiền tệ quốc tế, viết tắt là IMF để phỏng vấn ông Giôn Líp-xki, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Quỹ Tiền tệ quốc tế. Sau đây, mời các bạn đón nghe bài phóng sự thu thanh của phóng viên Đài chúng tôi.

IMF là tổ chức tài chính quốc tế liên chính phủ, được thành lập vào năm 1945. Ngày 15 tháng 11 năm 1947, IMF đã trở thành cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc. Trong mấy chục năm qua, IMF đã phát triển thành một trong hai cơ quan tài chính lớn trên thế giới, chức trách của cơ quan này là giám sát tỷ giá hối đoái của các đồng tiền và tình hình thương mại quốc tế, dành sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính, thiết thực đảm bảo chế độ tài chính toàn cầu vận hành bình thường. Song song với tình hình quốc tế không ngừng phát triển, mười mấy năm qua, ngày càng có nhiều người lên tiếng yêu cầu tiến hành cải cách IMF, nhất là sau khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu, việc cải cách cơ quan tài chính quốc tế càng là điều tất yếu. Vì vậy, ông Giôn Líp-xki bày tỏ, IMF hiện nay đã có một số thay đổi.

"Chúng tôi đã tiến hành một số điều chỉnh quan trọng cả về biện pháp và vốn, để dành hỗ trợ tốt hơn cho các nước thành viên của tổ chức này; hai là chúng tôi cũng đã chuẩn bị vốn đầy đủ cho việc đảm bảo thực thi các biện pháp đó, đồng thời cải tiến trình tự và biện pháp xử lý; tăng cường năng lực của Quỹ Tiền tệ quốc tế, bên cạnh đó còn bắt tay xây dựng cơ chế cảnh báo theo yêu cầu của Nhóm 20 nước và Ủy ban Tiền tệ và Tài chính quốc tế tức cơ quan quyết sách của IMF; cuối cùng, chúng tôi cũng tiến hành cải cách về mặt giám sát và quản lý."

Ông Giôn Líp-xki cho rằng, kể từ Hội nghị Cấp cao Luân-đôn đến nay, tình hình kinh tế quốc tế đã xuất hiện sự chuyển biến tốt, điều này nói lên những đổi thay trong khủng hoảng của IMF đã thu được thành quả tốt đẹp.

1 2