Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Từ nước bị cô lập" đến "nước không thể thiếu"-Sự vươn mình ngoạn mục của nền ngoại giao nước Trung Hoa mới trong 60 năm qua
   2009-09-22 16:22:30    cri

Ngoài ra, 60 năm qua, quan hệ giữa Trung Quốc với hệ thống quốc tế hiện hành cũng đã xảy ra sự biến đổi rất sâu sắc. Cho đến nay, Trung Quốc đã cả thảy tham gia hơn 130 tổ chức quốc tế liên chính phủ, đã ký hơn 300 Hiệp ước đa phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã đưa ra sự giải thích thẩm quyền nhất về những con số này:

"Điều này có nghĩa là Trung Quốc đã thực hiện sự nhảy vọt từ đứng ngoài hệ thống hiện hành đi tới đứng trong hệ thống hiện hành, từ bên rìa hệ thống từng bước đi tới trung tâm hệ thống, ngày càng trở thành nước tham gia, nước xây dựng và nước cải cách hệ thống quốc tế hiện hành."

Là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới, là một trong những nước Uỷ viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiều năm nay, Trung Quốc trong khi làm tốt sự xây dựng phát triển bản thân, đã phát huy vai trò của mình cho sự phồn thịnh và phát triển của thế giới với tấm lòng và độ lượng của "nước lớn chịu trách nhiệm". Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã trình bày chủ trương chính của Trung Quốc trong lĩnh vực đa phương như sau:

"Trung Quốc ngày càng sôi nổi trên trường quốc tế, Trung Quốc đã triển khai rộng rãi sự hợp tác quốc tế trong mọi lĩnh vực, ủng hộ sự cải tổ Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an, tích cực thúc đẩy sự cải cách hệ thống tài chính quốc tế, tăng thêm quyền phát ngôn và tính đại diện của các nước đang phát triển. Trung Quốc dốc sức cho việc giữ gìn tôn chỉ và nguyên tắc Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải quyết sự tranh chấp quốc tế bằng hình thức đối thoại và đàm phán."

Nền ngoại giao Trung Quốc hiện nay trở thành hệ thống: Nền tảng của nó là năm nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình, đòn bẩy là chính sách ngoại giao hoà bình độc lập và tự chủ, ngọn cờ là hoà bình, phát triển, hợp tác, viễn cảnh là thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà, hoà bình lâu dài, cùng phồn thịnh, con đường là phát triển hoà bình, biện pháp là cùng có lợi cùng thắng.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã miêu tả "vị thế" sau này của ngoại giao Trung Quốc bằng hình thức cam kết:

"Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ hoà bình, phát triển và hợp tác, đi con đường phát triển hoà bình, thi hành chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng, thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà."


1 2