Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Từ nước bị cô lập" đến "nước không thể thiếu"-Sự vươn mình ngoạn mục của nền ngoại giao nước Trung Hoa mới trong 60 năm qua
   2009-09-22 16:22:30    cri

Nghe Online

60 năm trước, khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời tại Phương Đông thế giới, nước Trung Hoa mới đứng trước sự thách thức của chính sách cô lập của thế giới phương Tây. Kể từ lúc đó, nước Trung Hoa mới đã thi hành chính sách ngoại giao hoà bình độc lập và tự chủ, trong 60 năm, đất nước từ nghèo yếu đi đến cường thịnh, điều không thay đổi là sự siêng năng theo đuổi đối với hoà bình thế giới. Ngày nay sau 60 năm, toàn thế giới đều đã nhận thức được, Trung Quốc yêu chuộng hoà bình, dũng cảm gánh vác trọng trách đã trở thành nhân tố quan trọng không thể thiếu trong chính trị thế giới. Thông qua sự thay đổi của vai trò và biến đổi của những con số, chúng tôi sẽ giới thiệu sơ qua quá trình hình thành con đường ngoại giao hoà bình của Trung Quốc.

"Chính phủ Nhân dân Trung ương nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đã thành lập."

Ngày 1 tháng 10  của 60 năm trước, Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Trung Hoa mới trên thành lầu Thiên An Môn, nền ngoại giao bị áp bức và lăng nhục hơn 100 năm của nước Trung Hoa cũ đã từ đó đã tan biến theo mây gió. Song, thời kỳ đầu thành lập, nước Trung Hoa mới đã đứng trước sự cô lập, kiềm chế và phong toả của các nước phương Tây. Trung Quốc đỏ hoàn toàn không có đường lối trung gian để đi, với lòng dũng cảm và năng lực của mình đã phải đối mặt với mọi sự chỉ trích, gây khó dễ thậm chí thù địch đến từ các nước phương Tây, nước Trung Hoa mới đã xuất hiện trước thế giới với tính cách và hình ảnh ngoại giao độc lập tự chủ.

Trong nền ngoại giao 60 năm, các nước thiết lập quan hệ ngoại giao đã từ 18 nước thời kỳ đầu thành lập nước Trung Hoa mới tăng đến 171 nước hiện nay. Đằng sau những con số là sự không ngừng tăng cường nội dung quan hệ giữa Trung Quốc với các nước.

Quan hệ Trung -Mỹ đã trải qua chặng đường từ đối lập cắt đứt đến đối thoại hợp tác, đang bước vào giai đoạn mới cùng xây dựng quan hệ song phương toàn diện hợp tác tích cực trong thế kỷ 21.

Quan hệ Trung-Nga đã trải qua quá trình phát triển từ kết liên minh đến đối đầu, từ hoà dịu đến bình thường hoá quan hệ, đồng thời đã thực hiện sự quá độ bình ổn từ quan hệ Trung-Xô đến quan hệ Trung-Nga, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung-Nga đang phát triển bền vững, lành mạnh, ổn định với trình độ cao.

Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, sự đối thoại hợp tác trong nhiều cấp độ, nhiều lĩnh vực không ngừng mở rộng.

Quan hệ Trung-Nhật không ngừng phát triển thể theo tinh thần lấy sử làm răn, hướng tới tương lai, khiến sự ưu đãi chiến lược song phương luôn giữ đà phát triển tốt đẹp.

1 2