Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chính phủ Thái Lan ứng phó thận trọng các cuộc biểu tình của hai phe "Áo đỏ" và "Áo vàng"
   2009-09-21 14:46:31    cri

Tuy nhiên, đe dọa chủ yếu đối với Chính phủ của Thủ tướng A-bi-xít hiện nay vẫn là hoạt động biểu tình chống chính phủ của phe "Áo đỏ". Để ứng phó cuộc biểu tình ngày 19 của phe "Áo đỏ", Chính phủ Thái Lan kể từ ngày 18 đã thi hành Luật An ninh nội địa tại khu vực sở tại của Phủ Thủ tướng và Quốc hội, cử hơn 6.000 quân đội và cảnh sát canh phòng nghiêm ngặt nhằm đề phòng bất trắc. Bên cạnh đó, Thủ tướng A-bi-xít cũng cho biết, Chính phủ sẽ không can thiệp hoạt động biểu tình theo pháp luật của phe "Áo đỏ", cảnh sát chỉ phụ trách giữ gìn trật tự cho cuộc biểu tình. Một trận mưa lớn ngày 19 về khách quan đã giúp quân đội và cảnh sát giữ gìn trật tự trị an của hiện trường cuộc biểu tình. Cả quá trình biểu tình tương đối yên tĩnh, và kết thúc một cách hoà bình vào tối cùng ngày.

Tại cuộc biểu tình ngày 19, cựu Thủ tướng Thặc-xin đang lưu vong ở nước ngoài đã có bài phát biểu với những người ủng hộ qua màn hình, kêu gọi Chính phủ đương nhiệm giải tán Quốc hội, sửa đổi Hiếp pháp. Đáp lại, Thủ tướng A-bi-xít ngày 20 cho biết ông mong Quốc hội có thể đưa ra một đề án sửa đổi Hiến pháp, đồng thời tiến hành cuộc trưng cầu ý dân. Nếu đề án sửa đổi Hiến pháp yêu cầu giải tán Quốc hội, ông sẽ sẵn sàng làm theo.

Do cuộc biểu tình của phe "Áo đỏ" lần này đúng vào trước ngày Thủ tướng A-bi-xít lên đường tới Mỹ tham dự khoá họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, dư luận ở Thái Lan từng phổ biến suy đoán ông A-bi-xít sẽ không đi theo vết xe đổ của cựu Thủ tướng Thặc-xỉn. Ba năm trước đúng vào dịp ông Thặc-xin tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ở Thái Lan đã xảy ra cuộc đảo chính, làm cho ông Thặc-xin không sao trở về đất nước được. Tuy nhiên, ông A-nu-pông, Tư lệnh Lục quân, một nhân vật nắm thực quyền trong Quân đội Thái Lan gần đây dứt khoát bày tỏ quân đội sẽ không phát động đảo chính nhằm vào chính phủ hiện hành trong thời gian ông A-bi-xít ra nước ngoài.

Thế nhưng cũng phải nhận thấy rằng, Chính phủ Thái Lan vẫn đối mặt với nhiệm vụ bức xúc sớm thực hiện hoà giải chính trị, xúc tiến đoàn kết nhân dân, thúc đẩy đất nước đi lên quỹ đạo phát triển lành mạnh. Lãnh đạo của phe "Áo đỏ" đã từng tuyên bố sẽ tổ chức hoạt động biểu tình chống chính phủ mới trong thờig ian tới; còn phe "Áo vàng" cũng có sự nghị dị đối với một số chính sách của chính phủ trong đó có sửa đổi Hiến pháp. Bởi vậy, tình hình của Thái Lan trong tương lai vẫn rất phức tạp và có nhiều biến đổi, đòi hỏi chính phủ hiện hành phải ứng phó một cách thận trọng.


1 2