Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chính phủ Thái Lan ứng phó thận trọng các cuộc biểu tình của hai phe "Áo đỏ" và "Áo vàng"
   2009-09-21 14:46:31    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Tiếp sau ngày 19 phe "Áo đỏ" ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thặc-xin và phe "Áo vàng" ủng hộ Liên minh Nhân dân vì dân chủ phải đối ông Thặc-xin, lần lượt tổ chức hoạt động biểu tình quy mô, phe "Áo vàng" ngày 20 lại tiến vào khu vực biên giới có tranh chấp giữa Thái Lan và Cam-pu-chia, yêu cầu Cam-pu-chia rút quân và nhân viên ra khỏi khu vực này. Do Chính phủ của Thủ tướng A-bi-xít Vê-cha-chi-va ứng phó một cách thận trọng, tình hình Thái Lan hiện nay cơ bản ổn định.

Ngày 20, có 33 thành viên phe "Áo vàng" đã vào Công viên quốc gia đền Prếch Vi-hia ở khu vực biên giới Thái Lan – Cam-pu-chia dưới sự hộ tống của khoảng 300 binh sĩ Thái Lan. Đại diện phe của "Áo vàng" Xổm-quan-kịt đọc một bản tuyên bố tại đây cho biết, theo kết quả phân giới giữa Thái Lan và Cam-pu-chia năm 1904, đền Prếch Vi-hia và khu vực chung quanh thuộc lãnh thổ Thái Lan, Liên minh Nhân dân vì dân chủ mong Chính phủ Cam-pu-chia nhanh chóng rút các nhân viên và binh sĩ ra khỏi khu vực này. Chiều 19, từng có khoảng 4.000 người phe "Áo vàng" đã xảy ra xô xát với quân đội Thái Lan và người dân địa phương, làm ít nhất 17 người bị thương. Sau đó, quân đội Thái Lan và phe "Áo vàng" đạt được thoả thuận, chỉ cho phép đại diện của Liên minh Nhân dân vì dân chủ đọc tuyên bố tại Công viên quốc gia đền Prếch Vi-hia, còn những người biểu tình không được vào đền Prếch Vi-hia và khu vực tranh chấp chung quanh.

Ngày 19 là ngày kỷ niệm 3 năm cuộc đảo chính ở Thái Lan năm 2006. Cùng ngày, phe "Áo đỏ" ủng hộ cựu Thủ tướng Thặc-xỉn đã tổ chức cuộc biểu tình có khoảng 20 nghìn người tham gia tại Thủ đô Băng Cốc. Còn phe "Áo vàng" đối đầu với phe "Áo đỏ" cùng ngày cũng đã có những hành động rất tế nhị. Có phân tích chỉ rõ, việc này một mặt là để gây áp lực với Chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng A-bi-xít Vê-cha-chi-va, bày tỏ nguyện vọng của một số người dân Thái Lan yêu cầu Chính phủ "thu hồi" vùng lãnh thổ có tranh chấp ở biên giới với Cam-pu-chia; mặt khác cũng để chuyển sự chú ý ở trong nước đối với hoạt động biểu tình của phe "Áo đỏ".

1 2