Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội nghị Khí hậu thế giới mong đẩy nhanh tiến trình đàm phán về giảm thiểu khí thải gây hiệu kính nhà kính
   2009-09-04 15:16:19    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Phiên họp cấp cao Hội nghị Khí hậu thế giới lần thứ ba đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ ngày 3 tháng 9. Tại phiên họp diễn ra cùng ngày, cuộc đàm phán về giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Hội nghị Khí hậu Liên Hợp Quốc sắp diễn ra tại Cô-pen-ha-ghen đã trở thành tiêu điểm lớn nhất. Trong lời phát biểu, các bên đều thiết tha yêu cầu đẩy nhanh tiến trình đàm phán về giảm thiểu khí thải, phấn đấu để Hội nghị Cô-pen-ha-ghen nhóm họp vào cuối năm nay đạt được thành quả.

Khoảng 20 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và hơn 60 bộ trưởng đã tham dự phiên họp toàn thể cấp cao đầu tiên diễn ra ngày 3.

Trước khi tham dự hội nghị, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-mun đã đi khảo sát tại khu vực Bắc Băng Dương miền bắc Na-uy, ông lấy làm kinh ngạc trước hiện tượng lớp băng tan trên diện tích rộng lớn bởi khí hậu ấm lên. Trong lời phát biểu, Tổng Thư ký Ban Ki-mun đã nhiều lần bày tỏ sự lo lắng và nôn nóng bằng các cụm từ "thảm họa", "vực thẳm" v.v. Ông nói, đến cuối thế kỷ này, mực nước biển rất có thể dâng cao từ 0,5 đến 2 mét, sự sống của hàng trăm triệu người sẽ đứng trước nguy hiểm. Các thành phố lớn đông dân như Niu-oóc, Tô-ki-ô, Thượng Hải và Mum-bai sẽ là những thành phố đứng mũi chịu sào. Nếu hiện nay không lập tức áp dụng hành động kiềm chế xu hướng này, thì sẽ phải trả một giá đắt trong tương lai.

Tổng Thư ký Ban Ki-mun cho rằng, nhất định phải đẩy nhanh tiến trình đàm phán về giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Ông đã đề xuất một số nguyên tắc như sau: Một là, các nước phát triển không nên chỉ đặt mục tiêu dài hạn giảm thiểu 80 % khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050, mà cần phải ấn định mục tiêu trung hạn từ nay đến trước năm 2030, nhằm tăng cường giảm thiểu khí thải; các nước đang phát triển cũng phải ấn định kế hoạch giảm thiểu khí thải, trong khi đó các nước phát triển cần phải viện trợ vốn và chuyển giao công nghệ giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho các nước đang phát triển.

1 2