Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chính phủ Trung ương Trung Quốc sẽ không thay đổi chính sách dân tộc vốn có bởi sự kiện "5-7"
   2009-07-17 17:26:47    cri

Là người Uây-ua sinh ra tại Tân Cương, tốt nghiệp tại Trường Đại học Tân Cương và từng giữ chức Chủ tịch Khu Tự trị Uây-ua Tân Cương, ông I-xmai Ti-li-oan-đi đã có sự cảm nhận sâu sắc về việc Chính phủ Trung ương mấy chục năm nay luôn luôn dành chính sách ưu đãi cho khu vực dân tộc cũng như tính ưu việt của chế độ tự trị khu vực dân tộc. Ông nói, Chính phủ Trung ương Trung Quốc sẽ không thay đổi chính sách dân tộc vốn có.

"Chính phủ Trung ương luôn luôn dành chính sách ưu đãi và nghiêng về dân tộc thiểu số, không những thể hiện trong hàng loạt chính sách làm giàu cho dân, trong đó kể cả phát triển khu vực miền Tây, mà còn thể hiện về các mặt tôn trọng tin ngưỡng tôn giáo, di sản văn hóa v.v của quần chúng dân tộc thiểu số. Trung ương áp dụng chính sách rất tốt đối với các khu vực dân tộc thiểu số. Hoàn toàn không nên lo ngại sau sự kiện '5-7' liệu Trung ương có thay đổi chính sách hiện hành hay không, đó là điều không tồn tại. Trung ương Trung Quốc đã có một ý tưởng rất hay, đó là cùng đoàn kết phấn đấu, cùng phát triển, cùng phồn thịnh, nếu không có sự khá giả của các khu vực dân tộc thiểu số, thì không có sự khá giả của cả nước Trung Quốc ."

Ông I-xmai Ti-li-oan-đi nêu thí dụ cho biết, trong 30 năm kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, GDP của Tân Cương đã tăng gấp 31 lần, hệ thống công nghiệp hiện đại đã được thiết lập, tình hình giao thông và thông tin được cải thiện rất nhiều, trong sự kiện "5-7" việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng chưa hề ngừng lại. Giáo dục nghĩa vụ 9 năm miễn phí cũng đã trước tiên thực thi tại Tân Cương.

Chính vì Tân Cương có tiềm năng phát triển to lớn, cho nên nhân dân các dân tộc Trung Quốc đều đến phát triển tại Tân Cương. Các dân tộc thường trú tại Tân Cương đã từ 13 dân tộc trước đây phát triển tới 47 dân tộc hiện nay, tổng dân số vượt quá 24 triệu người. Ông I-xmai Ti-li-oan-đi còn cho biết:

"Những thành tựu vĩ đại mà Tân Cương đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, là kết quả đoàn kết hòa mục, cùng nhau phấn đấu của nhân dân các dân tộc Tân Cương trong đó kể cả dân tộc Uây-ua, dân tộc Hán, dân tộc Ca-dắc, dân tộc Hồi, dân tộc Khơ-ơ-khơ-chơ v.v. Những thành tích đó đến với chúng ta 'một cách không dễ dàng, đáng để trân trọng gấp bội, vì vậy, bất cứ mưu mô toan phá hoại cục diện tốt đẹp, đó là đoàn kết dân tộc, kinh tế phát triển và xã hội ổn định, nhất định không được lòng người, rút cuộc tất sẽ bị thất bại."


1 2