Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chính phủ Trung ương Trung Quốc sẽ không thay đổi chính sách dân tộc vốn có bởi sự kiện "5-7"
   2009-07-17 17:26:47    cri

Nghe Online

Ngày 15 tại Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc I-xmai Ti-li-oan-đi từng công tác trong hơn 40 năm tại Khu Tự trị Uây-ua Tân Cương đã trả lời buổi phóng vấn chung của cơ quan truyền thông Trung Quốc và nước ngoài về sự kiện "5-7" xảy ra tại U-rum-xi.

Cơ quan truyền thông của các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Pa-ki-xtan, Ma-rốc, Ma-lai-xi-a v.v đã tham dự buổi trả lời phỏng vấn. Trong quá trình giao lưu gần hai tiếng đồng hồ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc I-xmai Ti-li-oan-đi từng nhiều lần nhấn mạnh tính chất xấu xa của sự kiện "5-7" ở U-rum-xi, đồng thời nhiều lần bày tỏ, giải quyết sự kiện này là công việc nội bộ của Trung Quốc.

"Sự thật chứng minh đầy đủ rằng, vụ việc "5-7" không phải là sự kiện dân tộc, cũng không phải là sự kiện tôn giáo, mà là sự kiện phạm tội bạo lực nghiêm trọng có âm mưu, là sự kiện bạo lực nghiêm trọng có tổ chức có âm mưu do nhân viên ở nước ngoài điều khiển chỉ huy."

Theo con số thống kê mới nhất, sự kiện "5-7" U-rum-xi đã làm 192 người chết, hơn 1700 người khác bị thương, hơn 300 cửa hàng, hơn 600 chiếc ô-tô bị đập phá và thiêu hủy, gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng. Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc I-xmai Ti-li-oan-đi nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ nghiêm khắc trừng trị những phần tử bạo lực theo pháp luật, quyết không khoanh tay ngồi nhìn lợi ích của nhân dân các dân tộc Tân Cương bị xâm phạm mà không hề quan tâm tới.

Ông I-xmai Ti-li-oan-đi nói, sự kiện "5-7" U-rum-xi là do "ba thế lực" kích động tổ chức ở nước ngoài và thực thi trong địa phận Trung Quốc, nhằm phá hoại sự thống nhất và đoàn kết dân tộc của Trung Quốc. Vì vậy, ông đã tái khẳng định lại lập trường nhất quán của Trung Quốc trên vấn đề chống khủng bố.

"Nghiêm khắc tấn công chủ nghĩa khủng bố là lập trường nhất quán của tất cả các nước có chủ quyền trên thế giới trong đó kể cả Trung Quốc, việc Chính phủ Trung Quốc xử lý sự kiện '5-7' theo pháp luật cũng đã nhận được sự ủng hộ và chấp thuận rộng rãi của cộng đồng Quốc tế. Chính phủ Trung Quốc quyết không khoanh tay ngồi nhìn lợi ích căn bản của nhân dân các dân tộc Tân Cương bị xâm phạm mà không hề quan tâm đến, để mặc một số ít kẻ bại loài dân tộc ly gián quan hệ dân tộc hài hòa ở Tân Cương cũng như phá hoại tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Tân Cương, Chính phủ Trung Quốc nguyện cùng với nhân dân các dân tộc trên thế giới, cùng tấn công chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa ly khai dân tộc."

1 2