Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người dân vùng động đất Tứ Xuyên đang từng bước thoát khỏi bóng đen động đất
   2009-05-13 17:26:59    cri

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên Thái Lực cho biết, thông qua cố gắng của các bên, can thiệp tâm lý của bệnh viện hiện nay đã thu được hiệu quả khá tốt.

"Chúng tôi tích cực triển khai can thiệp tâm lý, bệnh viện chúng tôi sau động đất đã lập tức thành lập nhóm can thiệp khủng hoảng tâm lý, triển khai công tác tư vấn tâm lý và hỗ trợ phục hồi tâm lý đối với người bị thương, đồng thời đã tổ chức bốn đợt đào tạo giải cứu tâm lý sau thiên tai, tăng cường công tác phục hồi tâm lý cho những nười bị thương, những người làm công tác y tế. Hiện nay, cả thảy đã tiến hành điều trị can thiệp tâm lý cho 697 lượt người. Người bị thương trong trận động đất tinh thần ổn định, có thể đối mặt với hiện thực."

Ông  Lư Đào vừa được đề cập cho biết, qua điều trị của bác sĩ tâm lý và sự giải toả tâm lý của nhà trường đối với các em học sinh, tình hình của con trai ông hiện nay đã tốt hơn trước rất nhiều.

Chỉ dựa vào sự giúp đỡ của người ngoài khó có thể làm cho một người quên đi đau khổ. Điều khiến mọi người cảm động là, tại vùng thiên tai động đất, nhiều người đã lựa chọn đối mặt với hiện thực, dựa vào sự kiên cường và phấn đấu của mình để mở ra cuộc sống mới.

Em Ngưu Ngọc bị mất chân phải trong trận động đất. Sau khi biết mình phải cắt mất một bên chân, Ngọc nói phải làm một người kiên cường. Qua điều trị, Ngọc đã lắp chân giả, qua hơn hai tháng tập luyện gian khổ, hiện nay đã có thể đứng đánh bóng bàn được rồi.

Cũng như em Ngọc, nhiều người bị tàn tật vì động đất đã bắt đầu tập luyện phục hồi sức khỏe, họ mong bằng hành động của mình nói với mọi người rằng: Chúng tôi đang vượt qua bóng đen động đất, chúng tôi không bị thiên tai đè bẹp.


1 2