Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người dân vùng động đất Tứ Xuyên đang từng bước thoát khỏi bóng đen động đất
   2009-05-13 17:26:59    cri

Nghe Online

Trận động đất kinh hoàng xảy ra ngày 12 tháng 5 ở Tứ Xuyên, Trung quốc đã qua đi tròn một năm. Trận động đất mạnh này đã cướp đi mạng sống của hơn 69 nghìn người, hơn 17 nghìn người mất tích, hơn 370 nghìn người bị thương. Những người trải qua tham hoạ thiên tai này có thể vượt qua đau đớn, bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường hay không, là điều mà rất nhiều người quan tâm. Mới đây, phóng viên Đài chúng tôi khi phỏng vấn tại vùng động đất được biết, dưới sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý và những người hảo tâm, người dân vùng động đất đang từng bước vượt qua bóng đen động đất.

"Này này, bạn rất cừ, này này này, bạn rất cừ."

Các bạn vừa nghe các em học sinh trường Tiểu học thị trấn Giới Bài, huyện An, thành phố Miên Dương đang động viên, cổ vũ những người bị thương trong trận động đất phục hồi sức khoẻ và tự tin.

Trận động đất không những mang lại đau đớn và mất mát về thân thể, mà còn để lại những vết thương sâu sắc trong tâm hồn mọi người. Ông Lư Đào, làm việc tại một nhà máy xi măng huyện lỵ Bắc Xuyên cho phóng viên biết, con trai ông vì tận mắt trông thấy bạn học của mình bị chết trong động đất, nên thường bừng tỉnh trong cơn ác mộng.

Sau khi xảy ra động đất, Bộ Y tế, các bệnh viện lớn v.v của Trung Quốc đã cử nhiều đội cứu hộ tâm lý đến vùng động đất, tiến hành can thiệp tâm lý đối với người dân vùng động đất, thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh bi mất con cái là đối tượng được tập trung quan tâm. Hiện nay, một dự án nghiên cứu can thiệp khủng hoảng tâm lý sau động đất của Nhà nước đang tiến hành tại vùng động đất, dự kiến năm 2010 bước đầu thành lập một trung tâm can thiệp tâm lý, tiến hành quan tâm liên tục sức khoẻ tâm lý của người dân vùng động đất.

Bác sĩ tâm lý Bệnh viện Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên, Tiêu Quân nói, sau khi trải qua trận động đất, có một số người sẽ mắc phải "trở ngại tâm lý sau vết thương", biểu hiện bởi sợ hãi, lo lắng, trầm uất v.v, thậm chí có ý nghĩ tự sát.

Bác sĩ Tiêu Quân cho biết, một số cơ quan y tế nước ngoài cũng đã cử chuyên gia tâm lý đến vùng thiên tai sau động đất, tiến hành can thiệp tâm lý đối với người dân vùng động đất, họ đã mang đến một số phương pháp điều trị tiên tiến.

"Ví dụ như 'điều trị cảm giác bản thân', đây là phương pháp của một Viện Nghiên cứu Vết thương Mỹ. Phương pháp điều trị này chủ yếu là để người bệnh thông qua nghĩ thầm, thông qua tập luyện, dần dần thả lỏng cơ thể, không quá căng thẳng, lo lắng và sợ hãi."

1 2