Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội nghị Cấp cao Nhóm 20 nước thu được thành quả tích cực, Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác thúc đẩy các cuộc cải tổ liên quan
   2009-04-03 16:16:58    cri

Bản tuyên bố nhà lãnh đạo công bố sau hội nghị viết, nhà lãnh Nhóm 20 nước nhất trí đồng ý tăng cường hơn nữa hợp tác trong giám sát và quản lý tài chính tiền tệ quốc tế. Khi phát biểu tại buổi họp báo sau hội nghị, Thủ tướng Anh Brao bày tỏ:

"Chúng ta lần đầu tiên áp dụng hành động nhất trí, thiết lập nguyên tắc đồng bộ về cải cách hệ thống ngân hàng toàn cầu. Đây là những biện pháp tổng hợp, trong đó đã đưa hoạt động giao dịch không công khai của ngân hàng, kể cả giao dịch của Quỹ Tự Bảo hiểm Rủi ro vào mạng lưới giám sát và quản lý của ngân hàng. Chúng ta cũng nhất trí đồng ý xây dựng tiêu chuẩn kế toán quốc tế, cải cách cơ cấu đánh giá về tín dụng, tránh xảy ra xung đột lợi ích."

Nhà lãnh đạo Nhóm 20 nước quyết định, xây dựng Ủy ban Ổn định Tiền tệ mới thay thế cho Diễn đàn Ổn định Tiền tệ hiện nay. Ủy ban Ổn định Tiền tệ mới này sẽ cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế cùng thực hiện việc giám sát đối với rủi ro của kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ toàn cầu, đóng vai trò cảnh báo. Bên cạnh đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cũng sẽ tiến hành cải cách, dành quyền phát biểu nhiều hơn cho các nền kinh tế mới nổi  và các nước đang phát triển.

Khi phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Tài chính Nhóm 20 lần này, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn nhấn mạnh, là thành viên có tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế, Trung Quốc luôn luôn tích cực tham gia hợp tác quốc tế trong việc ứng đối với khủng hoảng tài chính quốc tế, điều này đã thể hiện thái độ kiên định của Trung Quốc là kiên trì cải cách mở cửa, thúc đẩy khôi phục sự tăng trưởng của kinh tế thế giới. Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường điều phối chính sách kinh tế vĩ mô với cộng đồng quốc tế, thúc đẩy cải cácch hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế, tích cực giữ gìn sự ổn định của thể chế mậu dịch đa phương, góp phần xứng đáng cho thúc đẩy việc chấn hưng kinh tế thế giới.

Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã thu hút sự quan tâm rộng khắp và nhận được đánh giá tích cực tại hội nghị cấp cao lần này. Khi hội kiến với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, nhà lãnh đạo của nhiều nước như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Bra-xin v.v đã tới tấp bày tỏ mong tăng cường hợp tác với Trung Quốc, cùng ứng đối với khủng hoảng tài chính quốc tế.


1 2