Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội nghị Cấp cao Nhóm 20 nước thu được thành quả tích cực, Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác thúc đẩy các cuộc cải tổ liên quan
   2009-04-03 16:16:58    cri

Nghe Online

Hội nghị Cấp cao Nhóm 20 nước đã kết thúc tại Luân-đôn Anh ngày 2. Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đã đạt được nhiều nhận thức chung về các đề tài toàn cầu xiết tay cùng ứng đối với khủng hoảng tài chính tiền tệ trong đó có tăng thêm vốn cho Quỹ tiền tệ Quốc tế và các cơ quan tiền tệ quốc tế khác, tăng cường giám sát và quản lý tài chính tiền tệ v.v. Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu tại hội nghị cấp cao, Chủ tịch nhấn mạnh nên xiết tay hợp tác dốc sức khôi phục sự tăng trưởng kinh tế thế giới; phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch dưới mọi hình thức; đẩy nhanh các cuộc cải tổ hữu quan, xây dựng lại trật tự tiền tệ quốc tế.

   

Sau khi kết thúc hội nghị, Thủ tướng Anh Brao, nước đăng cai hội nghị cấp cao lần này đã phát biểu trước các nhà báo rằng, các bên tham dự hội nghị đã đạt được nhận thức chung về toàn cầu cùng ứng đối với khủng hoảng tài chính.

"Chúng ta tin tưởng rằng, trong thế kỷ mới này, sự phồn thịnh của chúng ta không thể tách rời với nhau. Khủng hoảng toàn cầu cần có giải pháp mang tính toàn cầu, phát triển bền vững cần có sự phát triển chung, mậu dịch cần phải một lần nữa trở thành nguồn động lực về tăng trưởng."

Tại hội nghị, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu quan trọng với nhan đề: "Xiết tay hợp tác, chung lưng đấu cật". Trong bài phát biểu, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã chú trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giám sát, quản lý tài chính tiền tệ cũng như thúc đẩy việc cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế. Trong khi đó cần phải cải tiến kết cấu quản lý Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, nâng cao tính đại diện và quyền phát biểu của các nước đang phát triển, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiền tệ Quốc tế, thúc đẩy đa nguyên hoá và hợp lý hóa hệ thống tiền tệ quốc tế.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bày tỏ, Trung Quốc ủng hộ việc tăng thêm vốn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nguyện cùng với các bên tích cực thảo luận và góp phần xứng đáng mình. Chủ tịch đồng thời nhấn mạnh, Trung Quốc cho rằng, số vốn tăng thêm cần phải thiết thực đảm bảo dùng cho các nước chậm phát triển; cần phải thiết lập cơ chế cứu trợ tài chính tiền tệ quốc tế phản ứng nhanh chóng và thực thi hữu hiệu, đưa ra tiêu chuẩn đánh giá khách quan, khoa học và toàn diện đối với nước vay vốn.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đặc biệt nêu rõ, cần phải phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch dưới mọi hình thức, giữ gìn môi trường thương mại mở cửa tự do. Chủ tịch bày tỏ mong các nước hữu quan nới lỏng hạn chế xuất khẩu không hợp lý đối với các nước đang phát triển, nỗ lực mở rộng quy mô thương mại song phương, đồng thời thúc đẩy vòng đàm phán Đô-ha sớm thu được thành quả toàn diện và cân bằng.

1 2