Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc đóng vai trò quan trọng tại Hội nghị Cấp cao Tài chính Luân-đôn Nhóm 20 nước
   2009-04-02 16:56:46    cri

Vấn đề bơm thêm vốn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng là một tiêu điểm của hội nghị lần này. Trung Quốc có số dư dự trữ ngoại tệ khoảng 2000 tỷ đô-la Mỹ, cho nên một số nước Phương Tây hy vọng Trung Quốc bơm thêm vốn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế, để giúp các nước gặp khó khăn về kinh tế. Trung Quốc dứt khoát bày tỏ ủng hộ việc bơm thêm vốn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thế nhưng về quy mô bơm vốn cần phải xem xét đến giai đoạn phát triển và trình độ GDP bình quân đầu người của mỗi nước, cần phải xem xét đến chênh lệch lớn về mức nương tựa vào Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong việc đảm bảo an ninh của kinh tế mỗi nước. Ngoài ra, việc bơm thêm vốn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế còn phải thể hiện sự cân bằng về quyền lợi và nghĩa vụ.

Mọi người chú ý tới một điều là, trước khi diễn ra hội nghị cấp cao lần này, bất kể về mặt thúc đẩy chấn hưng kinh tế toàn cầu, cải cách hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế, hay là trên vấn đề phản đối chủ nghĩa bảo hộ, Trung Quốc đều đã trình bày rõ quan điểm và lập trường của mình. Ông Khương Diệu Xuân cho rằng, sở dĩ Trung Quốc phát ra tiếng nói như vậy, một mặt là do thực lực Trung Quốc đã được tăng cường, mặt khác cũng xuất phát từ việc các nước đang phát triển gửi gắm hy vọng vào Trung Quốc.

"Trước hết quả là do Trung Quốc đã lớn mạnh, hơn nữa trong toàn bộ trật tự tài chính tiền tệ quốc tế trước đây, vị thế của Trung Quốc rất không đáng kể, cùng với thực lực kinh tế nước mình được tăng cường, Trung Quốc đề xuất yêu cầu về các mặt đối với cuộc cải cách trật tự tiền tệ không hợp lý này là điều hết sức hợp lý. Ngoài ra, do Trung Quốc là một nước lớn trong các nước đang phát triển, cho nên khá nhiều nước, đặc biệt là các nước đang phát triển đều mong Trung Quốc có thể đại diện cho họ."

Song ông Khương Diệu Xuân cho rằng, tham gia rộng rãi cuộc cải cách trật tự kinh tế và tiền tệ quốc tế, không có nghĩa là Trung Quốc đã trở thành một nước phát triển. Trung Quốc vẫn là một nước đang phát triển, trong việc ứng đối với khủng hoảng, điều căn bản nhất của Trung Quốc là phải thực sự làm tốt công việc của mình.


1 2