Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc đóng vai trò quan trọng tại Hội nghị Cấp cao Tài chính Luân-đôn Nhóm 20 nước
   2009-04-02 16:56:46    cri

Nghe Online

Hội nghị Cấp cao Tài chính Nhà lãnh đạo Nhóm 20 nước lần thứ hai diễn ra tại Luân-đôn ,Thủ đô Anh vào ngày 2. Tại hội nghị cấp cao lần này, nhà lãnh đạo các nước tham dự hội nghị sẽ triển khai thảo luận xoay quanh các đề tài như: Làm thế nào để chấn hưng kinh tế toàn cầu, tăng cường giám sát và quản lý tài chính tiền tệ quốc tế, cải cách cơ quan tài chính tiền tệ quốc tế v.v. Chuyên gia hữu quan của Trung Quốc cho rằng, là đại diện của các nước thị trường mới nổi lên, Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng tại hội nghị cấp cao lần này.

Hiện nay, khủng hoảng tài chính quốc tế tiếp tục lan rộng, các nền kinh tế phát triển chủ yếu lần lượt rơi vào cảnh kinh tế suy thoái, các nền kinh tế mới nổi lên cũng chịu sự tác động nghiêm trọng. Để ứng đối với khủng hoảng, Trung Quốc đã kịp thời đưa ra hàng loạt biện pháp kích thích kinh tế, đồng thời nêu ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2009 với mức 8%. Ông Khương Diệu Xuân, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế-Ngoại giao-An ninh Sở Nghiên cứu Vấn đề Quốc tế Trung Quốc cho rằng, trong tình hình khủng hoảng tài chính trở nên nghiêm trọng, kinh tế Trung Quốc vẫn có thể duy trì tăng trưởng bình ổn khá nhanh, điều này khiến Trung Quốc đóng vai trò quan trọng tại Hội nghị Cấp cao Tài chính Luân-đôn Nhà lãnh đạo Nhóm 20 nước lần này.

"Xét về tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay, Trung Quốc hầu như là nước duy nhất trên đà phát triển tương đối lành mạnh và duy trì mức tăng trưởng nhất định, xét về tình hình tăng trưởng kinh tế trong 10 năm qua, vị thế của Trung Quốc và một số nền kinh tế mới nổi lên khác không ngừng được tăng cường trong kinh tế toàn cầu. Vì vậy, tại Hội nghị Cấp cao Nhà lãnh đạo Nhóm 20 nước, vai trò và tiếng nói của Trung Quốc sẽ thu hút quan tâm nhiều hơn cũng như phát huy vai trò to lớn hơn."

Cải cách hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế là một đề tài quan trọng của Hội nghị Cấp cao Luân-đôn. Vì vậy, Trung Quốc mong cải cách cơ quan tài chính tiền tệ quốc tế thu được tiến triển thực chất, đặc biệt là phải nâng cao tính đại diện và quyền phát biểu của thị trường mới nổi lên và các nước đang phát triển. Ông Khương Diệu Xuân cho rằng, thái độ này của Trung Quốc đã phản ánh lợi ích tổng thể của các nước đang phát triển.

"Bất cứ về ấn định quy tắc hay là sự vận hành của trật tự tài chính tiền tệ hiện nay, đều cơ bản vận hành và thao tác theo thiết kế của các nước Phương Tây, vì thế không thể thể hiện và phản ánh đầy đủ lợi ích của các nước đang phát triển. Chính vì vậy cuộc cải cách này là điều tất nhiên, nếu như tiếng nói về mặt này của Trung Quốc nhiều hơn hoặc mạnh hơn, tôi cho rằng chủ yếu là đại diện cho lợi ích của các nước đang phát triển."

1 2