Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chính phủ Mỹ công bố phương án cải cách toàn diện hệ thống tài chính tiền tệ
   2009-03-27 15:38:13    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26, Chính phủ Mỹ đã công bố phương án cải cách toàn diện hệ thống tài chính tiền tệ, nhằm tăng cường quyền giám sát và quản lý của chính phủ đối với rủi ro của thị trường tài chính tiền tệ, phòng ngừa hệ thống tài chính tiền tệ xảy ra khủng hoảng lần nữa.

Khi điều trần tại Ủy ban dịch vụ tài chính tiền tệ Hạ Nghị viện Quốc hội diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Geithner nói, cần phải cải cách hệ thống tài chính tiền tệ để sửa đổi sai sót của hệ thống tài chính bộc lộ trong cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất 70 năm nay. Đây là cuộc cải cách "hết sức phức tạp, hết sức quan trọng và cực kỳ khó khăn", song lại là cuộc cải cách hết sức cần thiết, nên thực hiện càng sớm càng hay.

Phương án cải cách này sẽ mở rộng với mức lớn quyền hạn giám sát và quản lý của chính phủ đối với hệ thống tài chính tiền tệ, yêu cầu chính phủ thực thi giám sát và quản lý nghiêm khắc hơn đối với các cơ quan tiền tệ lớn một khi bị phá sản sẽ gây đe dọa cho hệ thống tiền tệ, phương án này đồng thời lần đầu tiên đưa việc giám sát và quản lý của liên bang vào hoạt động giao dịch các sản phẩm nẩy sinh từ tài chính tiền tệ, hoạt động vi phạm hiệp ước tín dụng v.v.

Theo phương án này, quỹ tự bảo hiểm rủi ro có quy mô nhất định trong đó kể cả quỹ tự huy động vốn như quỹ đầu tư tự thực hiện quyền cổ phần và quỹ đầu tư rủi ro đều phải đăng ký ở Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ. Bên cạnh đó, chính phủ đề nghị thành lập ban kiểm soát rủi ro theo hệ thống, tiến hành giám sát rủi ro đối với các cơ quan tiền tệ hết sức quy mô. Ông Geithner nêu rõ, các sản phẩm và cơ quan tài chính tiền tệ cần phải chịu sự ràng buộc và quản lý trong khi họ cung cấp chức năng kinh tế và có thể dẫn đến rủi ro, chứ không chỉ riêng chịu sự hạn chế về pháp luật. Ông nói, "chúng ta không cho phép cơ quan tài chính tiền tệ tùy tiện chuyển sự rủi ro của họ cho các cơ quan tiêu chuẩn thấp và chịu ràng buộc ít."

1 2