Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chính phủ Việt Nam áp dụng nhiều nhóm giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế
   2009-03-23 14:57:16    cri

Hiện nay, lãi suất cho vay ở Việt Nam đã giảm xuống còn 8%-10%, Chính phủ sẽ hỗ trợ lãi suất vốn vay 4% năm cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu vật tư quan trọng. Tính đến cuối tháng 2, Chính phủ đã cấp tín dụng 93.000 tỷ đồng và đang xem xét phát hành công trái, dự định tăng 1/3 đến 1/2 lượng công trái phát hành trong năm nay trên cơ sở 36.000 tỷ đồng được đưa ra hồi đầu năm, số công trái mới tăng thêm chủ yếu dùng cho xây dựng các dự án công cộng.

Một loạt chính sách và biện pháp nói trên của Chính phủ Việt Nam tuy đã mang lại một số hiệu quả thực tế nhưng cũng tồn tại không ít khó khăn. Chính sách hỗ trợ lãi suất 4% vốn vay cho doanh nghiệp thi hành một tháng qua đã gặp phải không ít vấn đề, nhất là trong khâu giải ngân và bảo lãnh vay tín dụng. Nguyên nhân là do doanh nghiệp nhận được đơn đặt hàng ít và phần lớn là ngắn hạn, có đơn đặt hàng chỉ có một, hai tháng, vì vậy, doanh nghiệp không dám vay tín dụng; ngoài ra, thời gian cho vay vốn ưu đãi quá ngắn, doanh nghiệp rất khó hoàn thành thủ tục trong thời gian ngắn như vậy. Bởi vậy, chính sách chấn hưng kinh tế của Chính phủ bao giờ mới cho hiệu quả vẫn cần phải quan sát.

Các nhà kinh tế Việt Nam chỉ rõ: hiện nay rất khó phán đoán một cách chính xác ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính đối với kinh tế Việt Nam nghiêm trọng đến mức độ nào trong bối cảnh khủng hoảng tài chính quốc tế vẫn đang lan rộng. Trong khi đó, tình hình kinh tế vĩ mô không ổn định, nền tảng kém, sức cạnh tranh thấp, khả năng chống rủi ro yếu vốn có của nền kinh tế Việt Nam lại không thể khắc phục được trong một sớm một chiều. Bởi vậy, kinh tế Việt Nam trong một, hai năm tới vẫn đối mặt với rất nhiều thách thức gay cấn.

Về mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay, dự kiến khá lạc quan là 5% đến 5,5%, thấp hơn so với mục tiêu 6,5% của Chính phủ đề ra. Xem ra, kinh tế Việt Nam muốn trở lại đà tăng trưởng nhanh trong 10 năm qua còn phải trải qua một chặng đường khá dài.


1 2