Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh Trung Quốc tràn đầy niềm tin trong việc ứng đối với khủng hoảng tài chính
   2009-03-13 17:31:10    cri

   

Trong tình hình khủng hoảng tài chính quốc tế hiện nay, việc Chính phủ Trung Quốc vẫn đưa ra mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 8% đã thu hút sự quan tâm rộng khắp của các bên. Khi trả lời câu hỏi của nhà báo, Thủ tướng Ôn Gia Bảo thẳng thắn nói rằng, mặc dù việc thực hiện mục tiêu này quả là khó khăn, song qua nỗ lực sẽ có thể thực hiện được.

Trung Quốc có 2000 tỷ đô-la Mỹ số dư dự trữ ngoại tệ và đã trở thành nước chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, Trung Quốc kiên trì nguyên tắc "an toàn, lưu thông và giữ vững giá trị" trong việc kinh doanh số dư dự trữ ngoại tệ, đồng thời thực thi chiến lược đa nguyên, trong đó đưa việc phòng chống rủi ro lên vị trí hàng đầu. Thủ tướng nói, trên vấn đề này Trung Quốc trước tiên cần phải bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, đồng thời cũng xem xét đến sự ổn định tổng thể của tài chính quốc tế. Trung Quốc hết sức quan tâm đến sự phát triển của kinh tế Mỹ. Chính phủ mới của Mỹ đã áp dụng hàng loạt biện pháp ứng đối với khủng hoảng tài chính, Trung Quốc mong đợi những chính sách đó thu được hiệu quả.

Khi đề cập tới Hội nghị Cấp cao Tài chính nhóm 20 nước sắp diễn ra tại Luân-đôn, Thủ tướng Ôn Gia Bảo bày tỏ, các nước đang phát triển không nên trở thành một góc bị lãng quên trong việc ứng đối với khủng hoảng tài chính quốc tế trăm năm hiếm thấy này.

"Trong việc ứng đối với khủng hoảng tài chính này, các nước đang phát triển gặp khó khăn nhiều nhất, cũng dễ bị lãng quên. Hội nghị Cấp cao Tài chính nhóm 20 nước nhất định phải quan tâm và giúp đỡ các nước đang phát triển, đặc biệt phải lấy những nước chậm phát triển nhất làm đề tài quan trọng."

Ngoài quan tâm việc Trung Quốc sẽ ứng đối khủng hoảng tài chính như thế nào ra, liệu cuộc tiếp xúc giữa Chính phủ Trung ương Trung Quốc với Đạt-lai có thể tiếp tục tiến hành hay không cũng là điểm nóng thu hút sự quan tâm của các nhà báo.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo tái khẳng định lại rằng, Tây Tạng là một phần không thể chia cắt của lãnh thổ Trung Quốc, vấn đề Tây Tạng hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, không cho phép nước ngoài can thiệp. Miễn là Đạt-lai Lạt-ma từ bỏ hoạt động ly khai, Chính phủ Trung ương sẵn sàng tiến hành tiếp xúc với đại diện riêng của ông, cánh cửa này luôn mở rộng.

Trong buổi họp báo, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo còn lần lượt trả lời câu hỏi của nhà báo về các vấn đề như: Chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Đại Lục và Đài Loan, Chính phủ Trung ương hỗ trợ sự phát triển của Hồng Công, Ma Cao, sự hợp tác giữa Trung Quốc với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải v.v.


1 2