Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh Trung Quốc tràn đầy niềm tin trong việc ứng đối với khủng hoảng tài chính
   2009-03-13 17:31:10    cri

Nghe Online

Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa 11 đã bế mạc tại Bắc Kinh ngày 13. Hội nghị đã thông qua bản Báo cáo công tác Chính phủ do Thủ tướng Ôn Gia Bảo trình bày, phê chuẩn chương trình cả gói nhằm ứng đối với khủng hoảng tài chính quốc tế của Chính phủ Trung Quốc. Trong buổi họp báo sau khi bế mạc hội nghị có mặt đông đủ các nhà báo trong và ngoài nước, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã trả lời các câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc ứng đối với khủng hoảng tài chính như thế nào, Thủ tướng tái khẳng định rằng, Trung Quốc tràn đầy niềm tin trong ứng đối với cuộc khủng hoảng này, đồng thời sẵn sàng triển khai hợp tác với cộng đồng quốc tế để cùng vượt qua thời kỳ khó khăn.

   

Bắt đầu buổi họp báo, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đi luôn vào chủ đề ứng đối khủng hoảng tài chính quốc tế, trình bày niềm tin khắc phục hậu quả khủng hoảng tài chính của Trung Quốc, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp tới các nước trên thế giới. Tại buổi họp báo diễn ra trong hơn hai tiếng đồng hồ, các nhà báo cả thảy đã nêu ra 23 câu hỏi cho Thủ tướng Ôn Gia Bảo, trong đó có 70% tập trung vào biện pháp đối nội và đối ngoại của Trung Quốc trong việc ứng đối với khủng hoảng tài chính. Về chương trình gói đầu tư 4000 tỷ đồng của Trung Quốc, Thủ tướng đã giải đáp tường tận như sau:

"Chương trình cả gói của Trung Quốc bao gồm bốn nội dung, đó là Chính phủ đầu tư vốn quy mô, điều chỉnh và chấn hưng ngành nghề trong phạm vi rộng lớn, dành sự hỗ trợ mạnh mẽ bằng khoa học công nghệ và nâng cao mức đảm bảo an sinh xã hội. Vốn đầu tư quy mô của Chính phủ là biện pháp trực tiếp nhất, mạnh mẽ nhất và hữu hiệu nhất. Trong đó kể cả vốn đầu tư trực tiếp của Chính phủ là 1,18 nghìn tỷ đồng, cũng bao gồm việc thực hiện vốn qua các dự án đầu tư, thu hút vốn đầu tư của xã hội và dân gian, vốn vay tín dụng của ngân hàng. Tôi có thể dứt khoát thông báo cho các bạn biết rằng, toàn bộ 1,18 nghìn tỷ đồng này đều là vốn mới tăng."

Thủ tướng Ôn Gia Bảo bày tỏ, 1,18 nghìn tỷ đồng do Chính phủ đầu tư nói trên chủ yếu dùng vào công trình dân sinh, cải tạo kỹ thuật, bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng, ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc còn áp dụng nhiều biện pháp về các mặt khác; Thí dụ như miễn giảm thuế, thúc đẩy việc làm và đảm bảo an sinh xã hội v.v.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đồng thời nhấn mạnh, Trung Quốc đã có sự nhận thức tỉnh táo và chuẩn bị đầy đủ đối với cuộc khủng hoảng này:

"Đứng trước cuộc khủng hoảng này, Trung Quốc đã có sự chuẩn bị lâu dài để khắc phục khó khăn, còn có không gian chính sách, đây có nghĩa là Trung Quốc đã chuẩn bị phương án để ứng đối với khó khăn to lớn hơn, đồng thời đã có sự dự trữ đầy đủ về các mặt, sẵn sàng có thể đưa ra chính sách mới kích thích kinh tế."

1 2