Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc có bước phát triển vượt bậc trong 30 năm cải cách mở cửa
   2008-12-02 17:07:15    cri

Được biết, chế độ Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc không ngừng được hoàn thiện, các cuộc bầu cử và đổi khóa định kỳ đã hình thành chế độ; nông thôn Trung Quốc hiện nay phổ biến thi hành bầu trực tiếp Hội đồng quản trị thôn làng. Bên cạnh đó, dân chủ ở cơ sở không ngừng được mở rộng, kênh tham gia chính trị một cách có trật tự của công dân càng thêm thông suốt, các quyền cơ bản và tự do của công dân được bảo đảm mạnh mẽ.

Ngoài ra, 30 năm qua Trung Quốc đã tích cực đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, việc bảo đảm nhân quyền trong các khâu lập pháp, hành pháp và tư pháp được tăng cường hơn nữa. Ngoài nhấn mạnh phải thấu suốt tinh thần bảo đảm nhân quyền trong các bộ luật khi lập pháp ra, Trung Quốc còn uốn nắn những hành vi phạm pháp như phương hại lợi ích của quần chúng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân, v.v trong quá trình quản lý Nhà nước và hành pháp, tăng cường giám sát về pháp lý đối với hoạt động khiếu nại, bảo đảm công bằng tư pháp, quán triệt nguyên tắc toà án xét xử độc lập.

Trước ngày cải cách mở cửa, Trung Quốc rất ít tham gia các hoạt động nhân quyền quốc tế. Thế nhưng, cùng với công cuộc cải cách mở cửa không ngừng đi vào chiều sâu, Trung Quốc đã từng bước trở thành thành viên quan trọng trong hợp tác nhân quyền quốc tế. Hiện nay, Trung Quốc đã tham gia 25 công ước quốc tế về nhân quyền như "Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa". Ông Trần Sĩ Cầu, chuyên gia của Ủy ban tư vấn Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc trả lời phỏng vấn cho biết, những năm qua, Trung Quốc đã thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp nhân quyền quốc tế bằng thái độ mở cửa và thông thoáng, tích cực tham gia đối thoại, giao lưu và hợp tác quốc tế về nhân quyền. Ông nói:

"Trước hết, Trung Quốc đã triển khai đối thoại về nhân quyền định kỳ với Liên minh châu Âu cũng như với các nước châu Âu riêng rẽ. Trung Quốc cũng đã triển khai đối thoại về nhân quyền với Mỹ, với Ô-xtrây-li-a, giao lưu về nhân quyền với các nước đang phát triển, tiến hành thương thảo và đối thoại về một số vấn đề".


1 2