Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc có bước phát triển vượt bậc trong 30 năm cải cách mở cửa
   2008-12-02 17:07:15    cri

Nghe Online

 

Để kỷ niệm "Tuyên ngôn nhân quyền thế giới" công bố tròn 60 năm và công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc tròn 30 năm, ngày 2, tại Bắc Kinh, Hội Nghiên cứu nhân quyền Trung Quốc đã tổ chức cuộc hội thảo khoa học "30 năm cải cách mở cửa và sự phát triển nhân quyền của Trung Quốc". Cùng với sự phát triển của kinh tế-xã hội, sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc đã thu được sự tiến bộ quan trọng lịch sử.

Ông Vương Thần, Chánh Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 2 phát biểu tại cuộc hội thảo chỉ rõ, 30 năm cải cách mở cửa là 30 năm diện mạo xã hội Trung Quốc có sự biến đổi sâu sắc, cũng là 30 năm sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc có bước phát triển nhanh nhất. Ông nói:

"Cải cách mở cửa 30 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc luôn luôn kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm, thúc đẩy xã hội phát triển toàn diện, kết hợp tính phổ biến về nhân quyền với tình hình cụ thể của Trung Quốc, thu được tiến triển lịch sử trong khi không ngừng nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền".

Ông Vương Thần cho biết, 30 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc đã duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân xấp xỉ 10% năm, GDP bình quân đầu người tăng gấp 10 lần, thu nhập bình quân và mức sống khá giả của người dân thành thị và nông thôn được nâng cao rõ rệt, mức độ được hưởng các đãi ngộ về việc làm, giáo dục, y tế chăm sóc sức khoẻ và bảo đảm xã hội của người dân cũng không ngừng được nâng cao. Quyền được sống và quyền phát triển của người Trung Quốc được bảo đảm hơn bao giờ hết.

Ông La Hào Tài, Chủ tịch Hội Nghiên cứu nhân quyền Trung Quốc phát biểu tại cuộc hội thảo nói, cải cách kinh tế đã thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đặt nền tảng vật chất vững chắc cho phát triển nhân quyền, đồng thời trực tiếp thúc đẩy sự phát triển về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Trong quá trình này, thể chế chính trị dân chủ của Trung Quốc không ngừng được hoàn thiện, quyền tham gia chính trị của công dân cũng không ngừng được mở rộng. Ông cho biết:

"Định hướng cơ bản trong 30 năm cải cách của Trung Quốc là mở rộng mức độ tự do trong các lĩnh vực xã hội, nâng cao mức độ tham gia của công chúng, bảo vệ quyền lợi của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất, thực hiện giá trị và danh dự của tuyệt đại đa số nhân dân Trung Quốc".

1 2