Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xin chào, Bắc Kinh-Kết thúc tốt đẹp"Ô-lim-pích" và "Pa-ra-lim-pích" Bắc Kinh
   2008-09-18 14:25:51    cri

Nghe Online

20 giờ ngày 17 tháng 9, Lễ bế mạc Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 đã tổ chức trọng thể tại Sân Vận động Quốc gia "Tổ chim". Vậy là cho đến thời điểm này, Ô-lim-pích Bắc Kinh và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh diễn ra trong gần hai tháng đã kết thúc tốt đẹp, Bắc Kinh đã thực hiện cam kết trịnh trọng đối với toàn thế giới, đó là "Ô-lim-pích Bắc Kinh và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đều đặc sắc và tuyệt vời". Qua lời nói tại Lễ bế mạc giờ phút sum họp cuối cùng này, bất cứ là tình nguyện viên nước ngoài hay là vận động viên, huấn luyện viên và quan chức Chính phủ các nước đều bày tỏ tình cảm lưu luyến và tấm lòng cảm động.

Cùng với khúc nhạc du dương vang vọng trong "Tổ chim", Lễ bế mạc Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã khiến mọi người cảm nhận tới bầu không khí vui tươi, đầm ấm và cảm động, những ngày qua của Pa-ra-lim-pích dường như lại hiện lên trước mắt mọi người.

Huấn luyện viên đội tuyển cầu lông trên xe lăn In-đô-nê-xi-a Charles Rampen nói:

"Ở đây tôi đã kết rất nhiều bạn mới, các bạn đều hết sức thân thiện và niềm nở, tôi cũng đã làm quen với rất nhiều bạn bè quốc tế, tôi có rất nhiều bạn thân, trong đó có tình nguyện viên, cũng có cả quan chức. Tại Bắc Kinh, chúng ta như người trong một nhà. "

Cũng như huấn luyện viên Charles, rất nhiều vận động viên và huấn luyện viên tham dự Pa-ra-lim-pích đều rất lưu luyến Bắc Kinh. Vận động viên Peric, người giành được tấm huy chương vàng đầu tiên môn bóng bàn trong lịch sử Pa-ra-lim-pích của Séc-bi-a nói:

"Do nhiệm vụ thi đấu lần này tưương đối nặng nề, chưa có nhiều thời gian đi thăm Bắc Kinh và tìm hiểu nền văn hóa của Trung Quốc. Nhưng, niềm nở hiếu khách và tình hữu nghị của nhân dân Trung Quốc khiến tôi lưu luyến không muốn trở về, hy vọng sau này có dịp tôi sẽ trở lại thăm Trung Quốc, thăm Bắc Kinh."

1 2