Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể về tái thiết sau động đất Văn Xuyên
   2008-09-01 15:28:16    cri

Nghe Online

Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây đã xem xét và thông qua trên nguyên tắc "Quy hoạch tổng thể về tái thiết sau thiên tai động đất Văn Xuyên". Quy hoạch tổng thể này đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm cũng như các chính sách và biện pháp, là cơ sở quan trọng và đóng vai trò chỉ đạo trong việc tái thiết và đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội khu vực thiên tai động đất.

Sau khi xảy ra trận động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nhanh chóng thành lập Tiểu ban Quy họach tái thiết, lắng nghe rộng rãi ý kiến của các tầng lớp xã hội. Quy hoạch tổng thể chỉ rõ: phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính của việc tái thiết trong vòng 3 năm, thực hiện mọi người trong khu vực thiên tai đều có nhà ở, có việc làm, có bảo đảm xã hội, cơ sở hạ tầng được nâng cao, kinh tế phát triển, môi trường sinh thái được cải thiện.

Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc là cơ quan phụ trách tổ chức soạn thảo Quy hoạch. Ông Mục Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban này cho biết, do trận động đất lần này tác động trên diện rộng, ảnh hưởng đến rất nhiều người, bởi vậy Quy hoạch đã đề ra nguyên tắc "lấy con người làm gốc, ưu tiên dân sinh", coi việc bảo đảm dân sinh là điểm xuất phát cơ bản của công cuộc tái thiết. Ông nói:

"Việc soạn thảo Quy hoạch đã xuất phát từ nhu cầu đời sống và sản xuất của nhân dân khu vực thiên tai, lấy việc bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân làm tiền đề, chiếu cố đến việc sắp xếp đời sống và phát triển sản xuất, nhu cầu thực tế và ổn định lâu dài, đặt lợi ích căn bản của nhân dân khu vực bị thiên tai lên vị trí hàng đầu. Lắng nghe đầy đủ ý kiến của nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân khu vực thiên tai, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ, ưu tiên giải quyết những vấn đề cơ bản liên quan mật thiết với đời sống của nhân dân khu vực thiên tai".

Ông Mục Hồng cho biết, Quy hoạch đã đặt việc tu sửa và tái thiết nhà ở bị hư hỏng của nhân dân thành thị và nông thông lên vị trí nổi bật và ưu tiên, đồng thời nhấn mạnh phải đẩy nhanh việc tái thiết các cơ sở phục vụ công cộng và cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện, v.v. Để thiết thực giải quyết tốt vấn đề việc làm, Quy hoạch cũng đã đề xuất việc khôi phục phát triển các ngành nghề và xây dựng môi trường sinh thái.

Quy hoạch đề xuất, phải căn cứ theo khả năng chịu đựng của tài nguyên và môi trường, bố trí sắp xếp bố cục không gian tái thiết một cách khoa học, ưu hóa bố cục thành thị, tăng cường khả năng phòng chống thiên tai, cải thiện môi trường cư trú căn cứ theo đặc điểm xây dựng và tiêu dùng của cư dân thành thị và nông thôn. Trong khôi phục tái thiết phải tăng cường xây dựng hệ thống phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và năng lực giảm nhẹ thiên tai tổng hợp, nâng cao khả năng dự phòng và cứu trợ khẩn cấp thiên tai.

1 2