Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng bình ổn và khá nhanh sau Ô-lim-pích
   2008-08-18 15:37:41    cri

Ông Vương Nhất Minh đồng thời cũng thừa nhận, Trong khi mang lại cơ hội cho sự phát triển, Ô-lim-pích Bắc Kinh cũng có thể gây thách thức cho phát triển kinh tế Trung Quốc. Song song với môi trường kinh tế toàn cầu xuất hiện những biến đổi sâu sắc, kích cầu bên ngoài lôi kéo kinh tế tăng trưởng giảm xuống, chu kỳ kinh tế Trung Quốc lại tiến hành điều chỉnh, do đó đã từ hai mặt bên ngoài và bên trong tăng thêm những nhân tố không xác định cho xu hướng phát triển kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc cần phải tích cực mở rộng những ảnh hưởng tích cực do Ô-lim-pích mang lại cho phát triển kinh tế, nhằm ứng đối hữu hiệu những ảnh hưởng tiêu cực có thể xuất hiện. Ông Vương Nhất Minhh nói:

"Trung Quốc cần phải tiếp tục phát huy vai trò của các sân nhà thi đấu và cơ sở hạ tầng đồng bộ phục vụ cho Ô-lim-pích, cải thiện chất lượng đời sống của người dân. Điều quan trọng thứ hai là Trung Quốc cần phải thông qua việc phổ biến quan niệm 'Ô-lim-pích xanh, Ô-lim-pích khoa học-công nghệ, Ô-lim-pích nhân văn' để thúc đẩy sự chuyển đổi phương thức trong phát triển kinh tế; ba là cần phải tận dụng đầy đủ hiệu ứng Ô-lim-pích đối với ngành dịch vụ hiện đại."

Ông Vương Nhất Minh còn cho biết, để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của 'hiệu ứng hậu Ô-lim-pích' một cách tối đa, Trung Quốc cần phải tích cực mở rộng hiệu ứng lôi kéo mang tính bức xạ của thành phố đăng cai và các thành phố phối hợp tổ chức Ô-lim-pích, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển; phát huy đầy đủ của cải tinh thần và hiệu quả thương hiệu nổi tiếng do Ô-lim-pích mang lại.

Về tương lai phát triển kinh tế Trung Quốc, ông Vương Nhất Minh cho rằng có tiềm năng to lớn. Ông nói:

"Công nghiệp hóa của chúng tôi đang trong thời kỳ giữa, trình độ đô thị hóa còn thấp hơn so với mức bình quân thế giới, năm 2007 GDP bình quân đầu người của Trung Quốc khoảng 2500 đô-la Mỹ, còn có khoảng cách rất xa so với các nước phát triển. Cho nên có thể nói, bất cứ là không gian đầu tư phát triển công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng hay là xây dựng thành thị đều rất lớn."


1 2