Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng bình ổn và khá nhanh sau Ô-lim-pích
   2008-08-18 15:37:41    cri

Nghe Online

Kinh tế Trung Quốc sau Ô-lim-pích Bắc Kinh liệu có thể tiếp tục tăng trưởng hay không là điều luôn được mọi người quan tâm. Về vấn đề này, Ông Vương Nhất Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc nói, Ô-lim-pích sẽ không trở thành ranh giới trong phát triển kinh tế của Trung Quốc.

 Ông Vương Nhất Minh cho rằng, sau khi bước vào thời kỳ hậu Ô-lim-pích, nhu cầu đầu tư quy mô vào các sân nhà thi đấu và các cơ sở liên quan trong thời kỳ trước Ô-lim-pích cũng như kích cầu tiêu dùng to lớn do du khách trong và ngoài nước mang lại trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích sẽ có thể giảm xuống thậm chí không còn tồn tại trong quãng thời gian ngắn, song nguồn động lực cơ bản luôn luôn ủng hộ kinh tế Trung Quốc phát triển bền vững và khá nhanh 30 năm qua sẽ không thay đổi, tăng trưởng kinh tế và đầu tư do Ô-lim-pích mang lại cho Trung Quốc chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng lượng kinh tế và đầu tư Trung Quốc, vì vậy, Ô-lim-pích sẽ không trở thành ranh giới trong phát triển kinh tế của Trung Quốc, sẽ không thay đổi xu hướng phát triển bình ổn và khá nhanh của kinh tế Trung Quốc. Ông Vương Nhất Minh đơn cử thí dụ cho biết:

"Ví dụ như năm 2007, tổng lượng kinh tế của thành phố Bắc Kinh chiếm 3,6% tổng lượng kinh tế cả nước. Vốn đầu tư vào việc xây dựng các sân nhà thi đấu và cơ sở hạ tầng phục vụ cho Ô-lim-pích Bắc Kinh là khoảng 300 tỷ nhân dân tệ, nếu như phân chia vốn đầu tư của cao điểm đầu tư cho 4 năm, thì bình quân mỗi năm là 75 tỷ nhân dân tệ, đồng thời chiếm thị phần đầu tư vào tài sản cố định của toàn xã hội, xét về tỷ trọng trong 4 năm qua cho thấy, bình quân mỗi năm chiếm khoảng 0,55% đến 1,06%. Cho nên cần phải nói rằng sự ảnh hưởng của một tỷ lệ như vậy là không đáng kể."

Ông Vương Nhất Minh nêu rõ, nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển bền vững và khá nhanh trong 7 năm qua là: Tỷ lệ lãi suất khá cao, quy mô đầu tư xây dựng đô thị hóa và cơ sở hạ tầng rất lớn, kết cấu tiêu dùng của cư dân nâng cấp, tiềm năng thị trường to lớn, năng suất lao động tăng cao, bên cạnh đó Trung Quốc tích cực và chủ động tham gia toàn cầu hóa kinh tế. Nguồn động lực cơ bản thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển đó sẽ không thay đổi sau Ô-lim-pích.

1 2