Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trăm nghe không bằng một thấy
   2008-08-15 15:05:11    cri

Nghe Online

Đại hội Thể thao Ô-lim-pích lần thứ 29 đang diễn ra tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Bắc Kinh chưa bao giờ lại có nhiều người nước ngoài hội tụ về đây trong một thời điểm đặc thù như vậy: hơn 10 nghìn vận động viên, huấn luyện viên, hơn 80 nguyên thủ, thủ tướng chính phủ và đại diện của hoàng gia, hơn 30 nghìn phóng viên các nước và hàng trăm nghìn du khách nước ngoài.

Người Trung Quốc nhiệt tình mến khách bày tỏ sự hoan nghênh bạn bè nước ngoài bằng nhiều hình thức-Bắc Kinh trong tháng 8 không những sẽ mang lại cho mọi người một Đại hội Ô-lim-pích đặc sắc mà còn khiến mọi người có dịp nhận biết một nước Trung Quốc chân thực. Phó Thủ tướng U-crai-na Va-xiu-ních lần đầu tiên đến Trung Quốc cho biết:

"Trước ngày sang Trung Quốc tôi có nghe thấy một số lời bàn luận về thực phẩm, nước sạch cũng như chất lượng không khí của Trung Quốc. Lần này đến Trung Quốc tôi cũng đã thưởng thức mấy bữa cơm Trung Quốc. Điều tôi muốn nói là trước ngày sang Trung Quốc tôi không có bất cứ sự lo lắng nào, sau khi đến đây lại càng như vậy".

Nữ vận động viên điền kinh Cộng hoà Liên bang Đức Phri-đơ-ri-kê cũng lần đầu tiên đến Trung Quốc cho biết:

"Điều mà tôi cần phải thừa nhận là, trước ngày đến Trung Quốc tôi quả thực có chút lo lắng, liệu có vì chất lượng không khí mà không thể tập luyện được hay không. Thế nhưng, sau khi đến Trung Quốc điều khiến tôi bàng hoàng là mình đã giả định tình hình quá xấu".

Trong thực tế, bạn bè nước ngoài có suy nghĩ như Phó Thủ tướng Va-xiu-ních và Phri-đơ-ri-kê không phải là ít. Trước khi đến Trung Quốc, một số thông tin nào đó về Trung Quốc, về Bắc Kinh mà họ nắm được không phải đều tốt. Thế nhưng, sau khi đến Bắc Kinh họ đều phải thốt lên rằng "ấn tượng Trung Quốc" của họ khác xa một trời một vực với "thực tế Trung Quốc". Phân tích nguyên nhân, chủ yếu có hai: Một là, là một nước lớn đang phát triển, công cuộc cải cách mở cửa 30 năm của Trung Quốc đã làm cho các mặt kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ, nhân văn, v.v đều có sự biến đổi rất lớn. Cần phải nói rằng những biến đổi này đối với Trung Quốc mà nói đòi hỏi phải có một quá trình không ngừng nhận biết và tổng kết, còn đối với thế giới mà nói những biến đổi này đòi hỏi nhận biết một cách dần dần. Thế giới hiểu biết Trung Quốc phải đòi hỏi thời gian.

1 2