Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốcdốc sức cung cấp nhà lắp ghép cho quần chúng vùng động đất
   2008-06-03 16:32:51    cri

Để quần chúng vùng bị động đất sớm được vào ở nhà ở tạm thời, các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc phụ trách chia cặp giúp đỡ không ngừng tăng nhanh tốc độ sản xuất, vận chuyển và lắp ráp nhà ở tạm thời. Tại một doanh nghiệp sản xuất nhà lắp ghép ở Yên Đài tỉnh Sơn Đông, các công nhân đang làm thêm ca thêm giờ với nhiệt tình rất lớn, ông Lý Trường Chí, một Quản đốc phân xưởng của doanh nghiệp này nói với phóng viên:

"Tình hình của công nhân rất tốt, nhiệt tình rất cao, đều muốn góp phần giúp đỡ người dân vùng bị động đất. Chúng tôi khổ mấy cũng không khổ bằng người dân ở vùng bị động đất, mệt mấy cũng không mệt bằng những người cứu hộ. Mọi người đều rất chung sức chung lòng, đều muốn góp sức mình cho việc tái thiết quê nhà cho người dân vùng bị động đất."

Văn Xuyên và Đức Dương, vùng bị động đất khá nghiêm trọng trong trận động đất lần này do tỉnh Quảng Đông phụ trách giúp đỡ. Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Đông Phòng Khánh Phương khi trả lời phỏng vấn của phóng viên nói:

"Giao nhiệm vụ xây dựng nhà ở tạm thời ở vùng tâm chấn khó khăn nhất này cho chúng tôi đảm nhiệm, tôi thấy đây là sự tín nhiệm của Trung ương đối với Quảng Đông. Chúng tôi sẽ dốc hết sức của toàn tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất, đảm bảo chất lượng và số lượng."

Thành phố Bắc Kinh cũng đảm nhận nhiệm vụ cung cấp nhà ở tạm thời cho vùng bị động đất. Hiện nay, Bắc Kinh đang xây dựng một dự án nhà ở tạm thời có thể sắp xếp 70 nghìn người ở vùng động đất Giang Du Tứ Xuyên. Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng thành phố Bắc Kinh Tuỳ Chấn Giang nói, xây dựng dự án này sẽ lấy con người làm gốc, đồng thời sẽ vận dụng nhiều thành quả mới nhất xây dựng thành phố nông thôn Bắc Kinh, nhất là kinh nghiệm xây dựng Thế vận hội vào dự án.

Thông qua sự cố gắng của các bên, ngày càng nhiều căn nhà ở tạm thời bắt đầu được xây dựng tại vùng bị động đất. Theo thống kê, tính đến ngày 1 tháng 6, đã lắp ráp hơn 11 nghìn căn nhà lắp ghép tạm thời, đang và chuẩn bị lắp ráp hơn 45 nghìn  nhà, các nơi đã chuyên chở và chuẩn bị chuyên chở hơn 81 nghìn căn nhà đến vùng bị động đất. Chính phủ Trung Quốc còn bày tỏ, sẽ không ngừng hoàn thiện điều kiện và chức năng công trình nhà ở lắp ghép, để đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của quần chúng vùng bị động đất.


1 2