Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốcdốc sức cung cấp nhà lắp ghép cho quần chúng vùng động đất
   2008-06-03 16:32:51    cri

Nghe Online

Trận động đất Tứ Xuyên Trung Quốc ngoài gây thương vong lớn về người ra, còn khiến nhiều quần chúng không có chỗ nương thân. Tuy chính phủ Trung Quốc đã cung cấp lều bạt, sắp xếp một số nhà ở tạm thời cho những quần chúng vùng bị động đất, nhưng điều kiện cư trú của họ vẫn không được như ý. Để giải quyết khó khăn thực tế, chính phủ Trung Quốc mới đây cam kết, sẽ sắp xếp1,5 triệu căn nhà lắp ghép tạm thời cho quần chúng vùng bị động đất nội trong ba tháng. Hiện nay, công tác này đang ̣được dốc sức thúc đẩy.

Theo tin mới nhất, tính đến nay, vùng động đất Trung Quốc đã sắp xếp di chuyển khẩn cấp hơn 15 triệu người. Để cải thiện điều kiện cư trú của những người dân này, chính phủ Trung Quốc mới đây quyết định, trong khi cung cấp nhiều lều bạt cho vùng bị động đất, sắp xếp 21 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc như Quảng Đông, Hà Bắc, Bắc Kinh v.v lần lượt giúp đỡ các thành phố, huyện bị động đất ở Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, lắp ráp 1,5 triệu căn nhà gỗ lắp ghép nội trong ba tháng để làm nhà ở sắp xếp tạm thời.

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu, vùng chuyên trách giúp đỡ phải thi hành phục vụ toàn bộ quá trình bao sản xuất, bao vận chuyển, bao lắp ráp đối với  nhà ở lắp ghép tạm thời. Những căn nhà ở tạm thời này phải đạt tiêu chuẩn về đề phòng động đất, phòng hoả, tránh mưa và chống lạnh, tối thiểu phải dùng trên ba năm. Bộ Nhà ở và xây dựng thành thị nông thôn Trung Quốc còn ban hành văn kiện hữu quan, đưa ra yêu cầu cụ thể đối với việc lựa chọn địa điểm, tiêu chuẩn xây dựng, công trình đồng bộ cơ bản đối với nhà lắp ghép tạm thời ở vùng động đất.

Mới đây, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đến thành phố Lang Phường tỉnh Hà Bắc kiểm tra tình hình sản xuất nhà ở tạm thời. Một doanh nghiệp thành phố này nhận nhiệm vụ sản xuất, lắp ráp 6 nghìn căn nhà ở tạm thời. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói với công nhân viên doanh nghiệp này rằng:

"Hiện nay, sắp xếp quần chúng vùng bị động đất đã trở thành nhiệm vụ nổi bật nhất của việc cứu trợ và khắc phục hậu quả động đất, khó khăn lớn nhất của chúng ta là thiếu nhà ở lắp ghép tạm thời. Nắm sản xuất, chu chuyển nhà ở tạm thời, là một quyết sách quan trọng của Trung ương nhằm giải quyết khó khăn của quần chúng vùng bị động đất. Mong các đồng chí sau khi đến vùng bị động đất, khẩn trương làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng lắp ráp càng nhiều nhà ở tạm thời, khiến quần chúng vùng bị động đất có thể sớm được vào ở 'nhà mới'."

1 2