Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thu được thành quả rực rỡ
   2008-06-02 16:45:36    cri

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sau khi đến Bắc Kinh ngày 30-5 đã trao cho phía Trung Quốc danh mục các mặt hàng quyên góp của Việt Nam cho vùng bị thiên tai động đất Trung Quốc. Lô hàng vật tư viện trợ 15 tấn này bao gồm lều bạt và sữa bột. Ngày 31-5, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã hội kiến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Bắc Kinh. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, để thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại hai nước phát triển lên trình độ cao hơn trên cơ sở tốt đẹp sẵn có, cần phải gấp rút bàn thảo, ký kết và thực thi Qui hoạch phát triển 5 năm về hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam. Áp dụng các biện pháp ưu đãi lẫn nhau càng có lợi hơn trong việc khai thác thị trường và mở rộng đầu tư. Chính phủ Trung Quốc tích cực ủng hộ xây dựng khu vực hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Việt, nguyện thông qua đó thúc đẩy càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tán thành các đề nghị của Thủ tướng Ôn Gia Bảo về phát triển toaǹ diện quan hệ hai nước, đặc biệt là tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước. Đồng chí nói, Việt Nam sẽ cùng nỗ lực với Trung Quốc, dốc sức thực hiện những thoả thuận này, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc hướng tới tương lai tươi đẹp hơn.

Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, ngoài hội đàm với Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo ra, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh còn lần lượt hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc và Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm. Ngày 1-6, hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã ra Tuyên bố chung về chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Ông Hà Thắng, Chuyên gia về vấn đề Đông Nam Á cho biết, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thu được thành quả rực rỡ. Ông nói:

"Thành quả lớn nhất được thể hiện trong Tuyên bố chung sau chuyến thăm của hai bên. Trong Tuyên bố chung, một điểm khiến tôi cảm thấy cực kỳ quan trọng là hai bên đã nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp tiếp xúc gắn bó ở cấp cao, và còn tuyên bố lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước. Lãnh đạo tối cao của hai đảng trong hội đàm đã lần đầu tiên đề xuất xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ hai nước, đánh dấu quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới cao hơn. Hai là, lãnh đạo hai nước Trung-Việt đã đề xuất một số kiến nghị cụ thể và thiết thực về nâng cấp quan hệ song phương, đặc biệt là Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nhìn xa trông rộng đã đề xuất kiến nghị 5 điểm và nhận được sự tán thành cao của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-Việt Nam trong tương lai không ngừng phát triển về phía trước. Ba là, hai bên nhấn mạnh sẽ giải quyết êm thấm các vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước thể theo tinh thần lấy đại cục làm trọng, thương lượng hữu nghị, công bằng hợp lý, cùng có lợi và cùng thắng.


1 2