Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thu được thành quả rực rỡ
   2008-06-02 16:45:36    cri

Nghe Online

 

Ngày 1-6, hai nước Trung Quốc và Việt Nam ra Tuyên bố chung, nhất trí nhận định chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu được thành công tốt đẹp, sẽ có ảnh hưởng tích cực và sâu xa cho sự phát triển toàn diện và đi vào chiều sâu của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong thời kỳ mới, cho hoà bình và phát triển của khu vực và thế giới.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã đến Bắc Kinh trưa 30-5, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc 4 ngày. Ngay buổi chiều hôm đến Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với đồng chí Nông Đức Mạnh. Hai bên đánh gia cao những tiến triển mới thu được trong quan hệ hai Đảng và hai nước TrungViệt, nhất trí đồng ý cùng nhau nỗ lực vì phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần bốn tốt "Láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt".

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sang thăm Trung Quốc lần này đúng vào lúc huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc vừa xảy ra trận động đất đặc biệt nghiêm trọng. Ông Hà Thắng, Phó nghiên cứu viên Phòng nghiên cứu Đông Nam Á và châu Đại Dương Viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc cho rằng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Trung Quốc vào thời điểm này đã nêu bật lên tầm quan trọng của quan hệ Trung-Việt. Ông cho biết:

"Cần phải nói rằng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh không có ý định chọn thời điểm thăm Trung Quốc sau khi Văn Xuyên xảy ra trận động đất mạnh ngày 12-5. Kế hoạch thăm Trung Quốc của đồng chí đã được hai bên bàn định trước ngày xảy ra trận động đất. Thế nhưng, kế hoạch thăm Trung Quốc của đồng chí không bị hủy bỏ hoặc trì hoãn do Trung Quốc xảy ra trận động đất mạnh đã nói lên tầm quan trọng của quan hệ Trung-Việt cũng như sự coi trọng cao của hai bên đối với chuyến thăm lần này. Tất nhiên, Việt Nam cũng hết sức quan tâm trận động đất ở Văn Xuyên Trung Quốc. Về quan hệ Trung-Việt, có thể nói đã phát triển nhanh chóng, toàn diện, đi vào chiều sâu và thu được thành quả rực rỡ kể từ khi thực hiện bình thường hóa năm 1991 đến nay".

1 2