Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng bí thư Việt Nam Nông Đức Mạnh sẽ có ảnh hưởng sâu rộng và tích cực đối với quan hệ hai nước
   2008-05-29 20:26:47    cri

Phóng viên: Lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Việt Nam từng nhiều lần nhấn mạnh cần phải tăng cường giáo dục và tuyên truyền tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, vậy đồng chí có nhận xét gì đối với tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam?

Công sứ Nguyễn Vinh Quang: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Mối tình thắm thiết Việt – Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em". Tình hữu nghị Việt – Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân xây dựng và dày công vun đắp, được các thế hệ cách mạng hai nước kế thừa và phát triển. Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2005, Tổng Bí thư Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tổng kết rất sâu sắc về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc bằng 4 câu "Sơn thuỷ tương liên, văn hoá tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan" (nghĩa là núi sông liền kề, văn hóa chung dòng chảy, cùng chung lý tưởng và vận mệnh gắn bó với nhau). Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã nhiều lần nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt – Trung là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Tài sản đó phải được chúng ta cùng nhau chung sức gìn giữ và phát huy thật tốt.

Phóng viên: Ngày 12 tháng 5 vừa qua, ở Văn Xuyên Tứ Xuyên Trung Quốc xảy ra trận động ̣đất mạnh làm gần 70 nghìn người gặp nạn. Việt Nam đã dành viện trợ cho các khu vực bị thiên tai Trung Quốc, xin đồng chí cho biết cụ thể hơn về sự viện trợ của Việt Nam.

Công sứ Nguyễn Vinh Quang: Hầu như từ ngày 12 đến nay, không có một chương trình thời sự nào của đài phát thanh, truyền hình Việt Nam lại không đưa tin về sự kiện động đất ở Tứ Xuyên. Ngay khi được tin, Chính phủ Việt Nam quyết định gửi 200 ngàn đô-la ủng hộ nhân dân Trung Quốc vùng bị nạn. Ngoài ra một số cơ quan bộ ngành của Việt Nam đã quyên góp thêm, tổng cộng khoảng 300 ngàn đô-la gửi cho phía Trung Quốc. Con số này đang tăng lên vì phong trào quyên góp ủng hộ nhân dân Trung Quốc bị nạn vẫn đang tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, nhiều cơ quan, đoàn thể của Việt Nam. Ngay ngày 29-5, theo tin chúng tôi nhận được, Quốc hội Việt Nam đang họp cũng đã tổ chức quyên góp. Việt Nam cũng viện trợ một số lều bạt và thực phẩm sang Trung Quốc ngày 30-5 hoặc 31-5. Ngay giờ này, Đại sứ Trần Văn Luật đang có mặt ở Bộ Ngoại giao Trung Quốc để nhờ chuyển số tiền viện trợ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đến nhân dân vùng động đất, trong đó cả tiền quyên góp của cán bộ nhân viên Sứ quán chúng tôi, của anh chị em lưu học sinh và những người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Trung Quốc gửi đến.

Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng sự ủng hộ về vật chất ấy là hết sức nhỏ bé so với những gì mà thiên tai đã cướp đi của họ. Nhưng người Việt Nam có câu "của ít lòng nhiều". Những đóng góp của chúng tôi tuy nhỏ nhưng hy vọng có thể nói với những người Trung Quốc bị nạn một câu rằng: các bạn không đơn độc, chúng tôi luôn bên cạnh các bạn.

Phóng viên: Đồng chí đánh gia thế nào về công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai của Trung Quốc?

Công sứ Nguyễn Vinh Quang: Công tác cứu trợ, khắc phục thiên tai mà Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã và đang tiến hành được dư luận trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Tôi chỉ bình luận thêm rằng, thực tế này làm cho tôi hiểu hơn về tư tưởng lấy con người làm gốc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xướng.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.


1 2