Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng bí thư Việt Nam Nông Đức Mạnh sẽ có ảnh hưởng sâu rộng và tích cực đối với quan hệ hai nước
   2008-05-29 20:26:47    cri

Nghe Online

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 30-5 đến ngày 2-6. Gần đây, đồng chí Nguyễn Vinh Quang, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi về ý nghĩa của chuyến thăm lần này và một số vấn đề khác, sau đây là nội dung của cuộc phỏng vấn.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết bối cảnh và mục đích của chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh?

Công sứ Nguyễn Vinh Quang: Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc thành công Đại hội lần thứ 17 cuối năm ngoái, Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XI và Chính Hiệp toàn quốc khóa XI đầu năm nay đã được tiến hành theo tinh thần Đại hội 17, Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã bầu ban lãnh đạo mới, bắt đầu một lộ trình phát triển giai đoạn mới; chỉ còn hơn hai tháng nữa là khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008, đây là vinh dự của nhân dân Trung Quốc và là cơ hội để Trung Quốc thể hiện hình ảnh của mình làm cho nhân dân thế giới hiểu nhiều hơn về đất nước và con người Trung Quốc. Mặt khác, vào thời điểm này, Trung Quốc đang phải đứng trước một thách thức lớn, đối phó với hậu quả nghiêm trọng do trận động đất lịch sử ngày 12-5 tại Tứ Xuyên gây ra. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Trung Quốc, trước hết là nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển thêm một bước mới, lên một tầm cao mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới; mặt khác bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ nhất quán của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc, đặc biệt, ủng hộ những nỗ lực của Trung Quốc trong hoàn cảnh Trung Quốc đang đứng trước những cơ hội và thách thức nói trên.

Phóng viên: Theo đồng chí, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ có đóng góp gì cho việc tăng cường quan hệ hai nước Trung Quốc và Việt Nam?

Công sứ Nguyễn Vinh Quang: Tại cuộc trao đổi ý kiến lần này giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với Tổng Bí thư Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, hai bên sẽ nhìn lại tình hình phát triển quan hệ song phương thời gian qua, định ra phương hướng cho thời gian tới và bàn thảo một số biện pháp lớn thực hiện những thoả thuận cấp cao hai bên đã đạt được. Chuyến thăm thành công sẽ ảnh hưởng một cách sâu rộng và tích cực đối với việc đi sâu phát triển toàn diện quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong thời kỳ mới.

Phóng viên: Những năm gần đây, lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Việt Nam thường xuyên đi thăm lẫn nhau, đồng chí nhận xét gì về điều này.

Công sứ Nguyễn Vinh Quang: Từ khi quan hệ hai nước bình thường hoá đến nay, lãnh đạo cấp cao hai bên thường xuyên thăm lẫn nhau. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất, theo truyền thống văn hoá Việt Nam và Trung Quốc, đã là bà con láng giềng thân thiết thì thường xuyên qua lại, thăm nhau. Càng qua lại nhiều càng hiểu biết nhau, gần gũi nhau, càng trở nên thân thiết. Xây dựng quan hệ hữu nghị là phải trên cơ sở tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Thứ hai, như trên đã nói, mỗi lần lãnh đạo cấp cao gặp nhau đều có sự tổng kết và định hướng cho quan hệ phát triển tích cực hơn, thuận lợi hơn. Vì những thoả thuận đạt được trong các cuộc tiếp xúc này đều có tính chỉ đạo cho quan hệ. Thứ ba, mỗi chuyến thăm là một dịp tốt để các nhà lãnh đạo trao đổi ý kiến và kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản lý đất nước ở mỗi nước và trao đổi ý kiến về những vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

1 2