Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh đã được đốt cháy tại Ô-lim-pi-a
   2008-03-24 18:24:22    CRIonline

Dưới ánh nắng Mặt trời chiếu rọi, khoảng 5 giây sau ngọn lửa bốc chấy, đánh dấu việc lấy mồi lửa thiêng thành công.

Sau khi lấy mồi lửa thiêng thành công, những người cúng tế hộ tống ngọn lửa thiêng rời đền thần đến một quả đồi ở gần trường đấu Ô-lim-pích thời cổ dưới sự dẫn đường của một chú tiểu đồng tay cầm cành ô-liu. Lúc này, 6 nam tế thần lực lưỡng xuất hiện và bắt đầu biểu diễn điệu muá trên thảm cỏ trên đồi, tạo hình các môn thi đấu Ô-lim-pích.

Sau khi các nữ tế thần đứng vây lại với nhau, tay cầm cành ô-liu được kết thành vòng tròn, nữ chủ tế lại một lần nữa xuất hiện. Cô đặt bồn lửa trước trụ đá cẩm thạch màu trắng đặt ở điểm giao cắt giữa quả đồi với trường đấu cổ, sau khi đọc một đoạn văn Hy Lạp cổ đầy truyề cảm, cô qùi xuống đưa ngọn đuốc thắp cháy bồn lửa.

Chú tiểu đồng đứng chờ ở bên cạnh lúc này đi về phía trước đưa cành ô-liu cho nữ chủ tế. Ma-ri-a Náp-li-ô-tu tay phải cầm đuốc, tay trái cầm cành ô-liu đi đến trước mặt "người rước đuốc đầu tiên" đang qùi một chân chờ đợi, châm cháy ngọn đuốc của người rước đuốc đầu tiên và trao luôn cành ô-liu cho đối phương. Sau đó, cô nói với người rước đuốc bằng tiếng Hy Lạp cổ rằng "Hãy rước đuốc ra toàn thế giới, nói với mọi người Đại hội Ô-lim-pích sắp bắt đầu".

Người vinh dự được giao trọng trách này là vận động viên Hy Lạp từng giành huy chương bạc tại Ô-lim-pích A-ten. Sau đó, hoạt động rước đuốc được triển khai trên lãnh thổ Hy Lạp trong một tuần, ngày 30-3 sẽ trở về A-ten và tổ chức lễ chuyển giao ngọn lửa thiêng cho Bắc Kinh tại đây.

Ngày 31-3, ngọn lửa thiêng sẽ tới Bắc Kinh, đến lúc đó sẽ tổ chức lễ đón ngọn lửa thiêng đến Trung Quốc và khởi động hoạt động rước đuốc. Hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ diễn ra trong 130 ngày với hành trình 137 nghìn km, trải qua sự truyền tiếp của 21 nghìn 880 người rước đuốc, ngọn lửa thiêng sẽ đến sân vận động Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh vào tối ngày 8-8 và thắp cháy bồn lửa thiêng Thế vận hội.

Đây là một lần rước đuốc có hành trình dài nhất, phạm vi rộng nhất và số người tham gia đông nhất trong lịch sử Ô-lim-pích.


1 2