Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh đã được đốt cháy tại Ô-lim-pi-a
   2008-03-24 18:24:22    CRIonline

Nghe Online

Ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích có cội nguồn từ cầu chuyện huyền thoại của Hy Lạp thời cổ, Đại hội Thể thao Ô-lim-pích cổ đại trước khi khai mạc đều phải tổ chức lễ đốt đuốc trọng thể. Hôm nay, ngày 24, ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 sẽ được đốt cháy tại Ô-lim-pi-a Hy Lạp, mở màn cho Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Qui trình lấy mồi lửa thiêng cơ bản là cố định, đều diễn ra tại trước đền thần Dớt ở di chỉ Ô-lim-pi-a cổ Hy Lạp. Lễ lấy mồi lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ chính thức bắt đầu từ 11 giờ trưa ngày 24 giờ địa phương. Trước hết là lễ kéo cờ Ô-lim-pích và cử hành bài ca Ô-lim-pích; sau đó kéo Quốc kỳ và cử hành Quốc ca hai nước Hy Lạp và Trung Quốc. Với sự chú trọng cao của phía Hy Lạp, Tổng thống Hy Lạp Pa-pu-li-át đã phá lệ tham dự Lễ lấy mồi lửa thiêng lần này.

Lửa thiêng Ô-lim-pích và ngọn đuốc Ô-lim-pích là biểu tượng độc đáo của nền hoà bình thế giới và đỉnh cao thăng hoa của thể thao mà mọi người thuộc các nước, các ngôn ngữ, tín ngưỡng và sắc tộc khác nhau cùng theo đuổi. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Rết-giơ phát biểu nói:

"Nhân dịp này tôi chân thành mong mỗi người chúng ta đều có thể hiểu được ý nghĩa của ngọn lửa thiêng, bất cứ ngọn lửa thiêng được rước đến đâu đều sẽ mang đến cho mọi người thông điệp hữu nghị và hoà bình, khích lệ sự vươn lên hướng tới tương lai của mọi người".

Thay mặt thành phố đăng cai Ô-lim-pích năm 2008, ông Lưu Kỳ, Chủ tịch Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh trong bài phát biểu đã cảm ơn Nhân dân và Chính phủ Hy Lạp. Ông nói:

"Chúng tôi chân thành cảm ơn Nhân dân và Chính phủ Hy Lạp đã dành sự ủng hộ và giúp đỡ cho Ô-lim-pích Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ tổ chức một kỳ Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh có đặc sắc và trình độ cao dưới sự nỗ lực chung của nhân dân Trung Quốc, Hy Lạp và các nước trên thế giới dượi sự chỉ dẫn của ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích".

Trong tiếng trống trang nghiêm và hoành tráng, 20 thiếu nữ tế thần trong bộ váy dài truyền thống màu trắng của Hy Lạp thời cổ đã xếp thành hai hàng tiến về đàn tế trước đền thần rồi đứng thành vòng tròn quanh đàn tế. Nữ chủ tế Ma-ri-a Náp-li-ô-tu trong bộ áo váy truyền thống màu trắng của Hy Lạp thời cổ tay bưng bồn đựng lửa thiêng từ trong đền thần đi đến giữa đàn tế. Sau khi đọc một đoạn lời tụng thần Mặt trời, Ma-ri-a cầm cây đuốc dí sát vào chiếc chảo gương đặt giữa đàn tế.


1 2