Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Năng lực thi hành chức trách của đại biểu Quốc hội là lao động nông dân được tăng cường rõ rệt
   2008-03-17 18:16:19    cri

Nghe Online

Ông Khang Hậu Minh

Qúi vị và các bạn thấn mến, ở Trung Quốc, nông dân chiếm tuyệt đại đa số trong số 1,3 tỷ dân. Do các nguyên nhân lịch sử, giữa thành thị và nông thôn có khoảng cách khá rõ rệt. Những năm qua, Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường trợ cấp cho nông nghiệp, dốc sức cải thiện điều kiện sản xuất và đời sống của vùng nông thôn. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng ngày càng coi trọng bảo vệ quyền lợi chính trị của nông dân. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 11 đang diễn ra ở Bắc Kinh, số đại biểu Quốc hội là lao động nông dân đã tăng lên rõ rệt.

Ông Vương Lan Thành quê ở vùng nông thôn Tế Ninh tỉnh Sơn Đông đến Bắc Kinh làm công nhân xây dựng đã nhiều năm. Trước kia ông ít khi để tâm đến kỳ họp thường niên của Quốc hội, bởi vì ông cho rằng kỳ họp của Quốc hội đối với ông là xa vời vợi. Thế nhưng, tình hình năm nay đã có sự thay đổi rất lớn. Ông Thành cho biết:

"Hiện nay lao động nông dân chúng tôi đã có đại biểu Quốc hội, đại diện cho tiếng nói của chúng tôi, có thể giúp chúng tôi giải quyết một số vấn đề thực tế, chẳng hạn như vấn đề dây dưa tiền lương, vấn đề học hành của con cái, bảo hiểm xã hội v.v, đều là những điều mà chúng tôi vô cùng phấn khởi".

Sự vui mừng của ông Vương Lan Thành là do có ba lao động nông lần lầu đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc được bầu làm đại biểu Quốc hội. Ông Khang Hậu Minh là một trong số 3 đại biểu đó. Ông Minh cũng là một công nhân xây dựng như ông Vương Lan Thành. Ông cho biết, là đại biểu Quốc hội, ông đã phản ánh những vấn đề mà lao động nông dân đang đối mặt tại Kỳ họp Quốc hội lần này. Ông nói:

"Tôi là một công nhân xây dựng, là lao động nông dân làm việc ở tuyến đầu. Đối với công nhân xây dựng như chúng tôi mà nói, thường phải làm việc ở trên cao, bởi vậy chúng tôi rất mong Nhà nước coi trọng hơn nữa các mặt như bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm y tế, phòng chống các bệnh nghề nghiệp v.v cho chúng tôi".

Ông Vương Lan Thành rất tán thành với kiến nghị này của ông Khang Hậu Minh, và cho rằng đã nói lên những điều tâm huyết của công nhân xây dựng là lao động nông dân. Ông nói, đã có người nói hộ cho chúng tôi, bởi vậy chúng tôi không lo lắng gì nữa khi vào thành phố tìm việc làm.

1 2