Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đánh giá công tác trong 5 năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc qua con số cho thấy mỗi bước tiến đều nhằm thúc đẩy nền chính trị dân chủ ở Trung Quốc
   2008-03-09 16:28:08    cri

Trong nhiệm kỳ 5 năm sắp kết thúc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 10 không ngừng tăng cường và sâu sắc cụm từ "giám sát", không những viết vào báo cáo và văn kiện, mà còn thực hiện trong hành động. Ông Ngô Bang Quốc nói:

"5 năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc tổng cộng nghe và xem xét 41 báo cáo công tác của Quốc vụ viện,Tòa án Nhân dân tối cao,Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, 15 báo cáo về tình hình thực thi quyết toán, kiểm toán và kế hoạch; bên cạnh đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành 25 cuộc kiểm tra tình hình thực thi 22 pháp luật dưới sự dẫn đầu của các Phó Chủ tịch Quốc hội."

Luật Giám sát đã công bố vào tháng 8 năm 2006 qua tìm tòi nghiên cứu trong suốt 20 năm và qua sửa đổi hàng chục lần. Điều này đánh dấu công tác giám sát của Quốc hội Trung Quốc đã bước vào quỹ đạo pháp chế hóa.

Điều khác với trước đây là, trọng tâm giám sát của Quốc hội Trung Quốc khóa 10 đã từ kinh tế mở rộng tới các vấn đề mà người dân phổ biến quan tâm như: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tài nguyên môi trường, tư pháp công bằng v.v.

Nhìn lại công tác của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc trong 5 năm qua, đằng sau hàng loạt con số nói trên là nhịp bước phát triển của nền chính trị dân chủ Trung Quốc; Chế độ Đại hội Đại biểu nhân dân Trung Quốc đã đi qua chặng đường hơn nửa thế kỷ, thực tiễn minh chứng rằng, việc Trung Quốc lựa chọn con đường phát triển lấy chế độ Đại hội Đại biểu nhân dân làm chế độ chính quyền là phù hợp với tình hình của nước mình. Tổng kết quá khứ, hướng về tương lai, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc đặc biệt nhấn mạnh tới "lợi ích căn bản của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất":

"Chế độ Đại hội Đại biểu nhân dân là con đường căn bản và hình thức hiện thực tối cao để cho nhân dân các dân tộc làm chủ Đất nước. Chúng tôi kiên trì lấy con người làm gốc, lấy lợi ích của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất làm điểm xuất phát và điểm đến của tất cả mọi công tác của Quốc hội, nhằm đảm bảo mọi quyền lợi của dân dân. Mở rộng diện tham dự chính trị có trật tự cho công dân ở các cấp độ và các lĩnh vực, nghiêm khắc thúc giục các bên hữu quan giải quyết kịp thời vấn đề lợi ích trực tiếp nhất và hiện thực nhất mà quần chúng nhân dân quan tâm nhất, ra sức đảm bảo và cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tốt, bảo vệ tốt và phát triển tốt lợi ích căn bản của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất. "


1 2