Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các đại biểu dự Đại hội lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc nói về việc xây dựng xã hội hài hoà
   2007-10-18 17:54:47    cri

Việc làm có thể nói là vốn liếng dân sinh. Vùng Đông Bắc Trung Quốc từng là một khu vực rất tập trung các doanh nghiệp nhà nước, trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có rất nhiều doanh nghiệp nhà nước phá sản, đóng cửa, giải quyết việc làm từng một thời là vấn đề nổi cộm nhất đặt ra cho khu vực này. Thế nhưng hiên nay tình hình này đã được thay đổi rõ rệt. Đại biểu Trương Kiệt Huy là Bí thư Thành ủy thành phố Yên Sơn tỉnh Liêu Ninh Đông Bắc Trung Quốc. Ông cho biết:

"Thành phố Yên Sơn nhiều năm qua dốc sức giải quyết vấn đề việc làm, hiện nay đã giải quyết việc làm cho 13 nghìn 635 hộ mà trước đây không có một thành viên nào trong gia đình có việc làm. Hiện nay vấn đề việc làm đã từ là mâu thuẫn chính trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Yên Sơn trước đây tụt xuống thành mâu thuẫn thứ yếu".

Giáo dục là nền tảng cho xây dựng xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa. Đại biểu Chu Tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết:

"Năm năm qua Trung Quốc kiên trì phát triển nhịp nhàng nền giáo dục các cấp và các loại, ra sức phát triển giáo dục hướng nghiệp cho mọi người; phát triển vững chắc nền giáo dục đại học-cao đẳng với trọng điểm nâng cao chất lượng; tích cực đẩy mạnh giáo dục tiếp tục và học tập suốt đời, những việc làm này đã tạo cơ hội tốt hơn cho quần chúng nhân dân tiếp thụ giáo dục tốt đẹp, thúc đẩy công bằng về giáo dục".

 

Nỗ lực xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc đang mang lại càng nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân. Tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã đề xuất yêu cầu hơn nữa đối với xây dựng xã hội hài hoà:

"Xây dựng xã hội hài hoà là nhiệm vụ lịch sử trường kỳ thấu suốt trong cả quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. Cần phải tập trung giải quyết những vấn đề quyền lợi mà nhân dân quan tâm nhất, trực tiếp nhất và hiện thực nhất, nỗ lực hình thành cục diện toàn thể nhân dân làm hết năng lực, hưởng đâu vào đấy và chung sống hài hoà".


1 2