Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các đại biểu dự Đại hội lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc nói về việc xây dựng xã hội hài hoà
   2007-10-18 17:54:47    cri

Nghe Online

Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một hội nghị quan trọng diễn ra năm 2004 đã lần đầu tiên đề xuất một cách hoàn chỉnh quan điểm "Xây dựng xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa". Trong hơn 3 năm qua, việc xây dựng xã hội hài hoà đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền ở Trung Quốc. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra ở Bắc Kinh, xây dựng xã hội hài hoà cũng trở thành một trong những vấn đề được các đại biểu đến từ các nơi Trung Quốc quan tâm nhất.

Ông Triệu Ngọc Trung, đại biểu đến từ thành phố Tào Hồ tỉnh An Huy là một luật sư nổi tiếng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý ở địa phương. Từ khi tham gia công tác này năm 1999 đến nay, ông Triệu Ngọc Trung đã trợ giúp pháp lý cho hơn 500 vụ việc các loại. Ông nói với phóng viên rằng:

"Trung tâm Trợ giúp pháp lý của chúng tôi được thành lập vaò năm 1996, lúc đó ngân sách cấp cho Trung tâm rất hạn hẹp nhưng bây giờ thì rất nhiều. Tại sao vậy? Bởi vì Nhà nước Trung Quốc quan tâm vấn đề dân sinh hơn bao giờ hết. Rất nhiều vấn đề của người dân nêu ra đều là vấn đề công bằng và công lý, những vấn đề này được giải quyết thì xã hội của chúng ta sẽ càng thêm hài hoà".

Từ ngày cải cách mở cửa đến nay, cùng với kinh tế, xã hội của Trung Quốc phát triển nhanh chóng, tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng nhanh, các loại mâu thuẫn và vấn đề ngày càng nổi cộm. Chính trong bối cảnh này Trung Quốc đã đề xuất xây dựng xã hội hài hoà, mục đích là để nhìn thẳng vào các loại mâu thuẫn và vấn đề, thông qua áp dụng các biện pháp để xây dựng một xã hội dân chủ pháp quyền, công bằng công lý, tràn đầy sức sống, yên ổn có trật tự, con người và thiên nhiên chung sống hài hoà ở Trung Quốc.

Đại biểu Từ Quảng Quốc là Bí thư Thành ủy thành phố Mẫu Đơn Giang tỉnh Hắc Long Giang. Ông phân tích chỉ rõ điều "không hài hoà" lớn nhất của thành phố Mẫu Đơn Giang là sự phát triển giữa các khu vực không cân bằng, vì vậy thành phố đã áp dụng nhiều biện pháp. Ông lấy ví dụ: Thị xã Tuy Phấn trực thuộc thành phố Mẫu Đơn Giang giáp với Huyện Mục Lăng và là cửa khẩu mở cửa với Liên bang Nga, có kinh tế tương đối phát triển, đứng đầu về thực lực kinh tế trong các huyện thị toàn tỉnh, trong khi đó Mục Lăng lại là một huyện có kinh tế kém phát triển. Để giúp huyện Mục Lăng phát triển, thành phố Mẫu Đơn Giang thông qua tính toán tổng thể và qui hoạch đã quyết định dựa vào ưu thế cửa khẩu Tuy Phấn Hà, ra sức phát triển ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu tại Mục Lăng, thu được hiệu quả rất tốt.

1 2