Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 14 quan tâm tình hình an ninh khu vực
   2007-08-03 16:54:00    cri

Trước sự kiện Lực lượng Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan bắt cóc con tin Hàn Quốc, Diễn đàn đã ra tuyên bố chủ tịch, lên án hành vi giết hại con tin vô nhân đạo của Ta-li-ban, đồng thời yêu cầu Ta-li-ban lập tức trả tự do vô điều kiện cho các con tin.

Ngoài thảo luận tình hình an ninh khu vực ra, các đại biểu còn thảo luận về xây dựng quan niệm mới, tăng cường hợp tác an ninh khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì phát biểu tại Diễn đàn đã trình bày quan điểm của Trung Quốc về tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương, về đối thoại và hợp tác an ninh khu vực cũng như quan niệm an ninh mới. Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, Hòa bình, Phát triển và Hợp tác vẫn là dòng chính của tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong một năm qua. Thế nhưng, khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Dưới tác động của tư duy chiến tranh lạnh, khuynh hướng tăng cường đồng minh quân sự song phương, tìm kiếm ưu thế quân sự tuyệt đối có phần phát triển, đã phương hại tới nỗ lực xây dựng sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, làm gia tăng nhân tố không ổn định cho an ninh khu vực. Ông kiến nghị các nước cần phải xây dựng quan niệm an ninh mới, tăng cường hợp tác để giữ gìn an ninh của khu vực.

Các nước dự Diễn đàn còn quyết định áp dụng biện pháp cụ thể để ứng phó với các vấn đề an ninh trong khu vực. Ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc bày tỏ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ ASEAN về các mặt ứng phó với các bệnh truyền nhiễm, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó khẩn cấp thiên tai, giáo dục cũng như khoa học-công nghệ v.v. Ngoại trưởng Ô-xtrây-li-a cũng cam kết tài trợ cho các nước ASEAN trong việc ứng đối mối đe doạ của các bệnh truyền nhiễm trong đó có dịch cúm gia cầm. Ngoài ra, các đại biểu đã ký kết "Khuôn khổ hợp tác về chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia". Khuôn khổ này che phủ 11 lĩnh vực trong đó có bảo đảm an toàn vận tải, tăng cường trao đổi thông tin và ứng phó tấn công khủng bố. Mỹ và Triều Tiên đã thành lập một Tiểu ban tại Diễn đàn để thương lượng về các vấn đề như: mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cũng như Triều Tiên yêu cầu Mỹ đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố v.v. Các nhà phân tích cho rằng những biện pháp, kế hoạch và nguyện vọng này sẽ góp phần cho hoà bình và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


1 2