Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 14 quan tâm tình hình an ninh khu vực
   2007-08-03 16:54:00    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 14 ngày 2 diễn ra tại Ma-ni-la Thủ đô Phi-li-pin. Làm thế nào để ứng phó với các vấn đề như phổ biến vũ khí hạt nhân, mối đe dọa khủng bố, an ninh phi truyền thống v.v đã trở thành tiêu điểm thảo luận của Diễn đàn lần này.

Diễn đàn Khu vực ASEAN thành lập năm 1994 là một mặt bằng đối thoại chính trị và an ninh lớn nhất và có ảnh hưởng nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nước thành viên thông qua đối thoại và giao lưu xây dựng lên sự tin cậy lẫn nhau, giảm thiểu mối đe doạ an ninh. Hiện nay, Diễn đàn gồm 27 nước thành viên, ngoài 10 nước ASEAN ra còn có các nước Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ô-xtrây-li-a v.v. Hội nghị thường niên của Diễn đàn là hội nghị cấp cao nhất của Diễn đàn, hàng năm do nước chủ tịch luân phiên ASEAN triệu tập sau Hội nghị Ngoại trưởng A-xê-an.

Các vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề hạt nhân I-ran luôn là nghị trình thảo luận trọng điểm của nhiều hội nghị an ninh khu vực. Tại Diễn đàn lần này, các đại biểu đã khẳng định tầm quan trọng của cuộc đàm phán 6 bên là con đường tối ưu cho việc giải quyết hoà bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên, giữ gìn sự ổn định của bán đảo Triều Tiên, đồng thời sẽ bày tỏ hoan nghênh quyết định của Triều Tiên về đóng cửa cơ sở hạt nhân Dông Piên v.v trong Tuyên bố chung sau Diễn đàn. Mặc dù diễn biến tình hình vấn đề hạt nhân Triều Tiên những năm qua có phần dịu lại, nhưng các đại biểu dự hội nghị vẫn cho rằng khu vực vẫn tồn tại cuộc chạy đua vũ trang và mối đe dọa các tổ chức khủng bố có được vũ khí hạt nhân, các nước vẫn cần phải tăng cường biện pháp phòng ngừa.

Các đại biểu dự hội nghị còn quyết định tăng cường hợp tác quốc phòng, áp dụng biện pháp chấp thuận và nhấn mạnh hơn nữa "Hiệp định ASEAN về chống khủng bố", bảo vệ an ninh và ổn định của khu vực. Khu vực ASEAN luôn tồn tại mối đe dọa khủng bố, chủ yếu là Tổ chức khủng bố Giê-ma-a I-xla-mi-a có đại bản doanh đặt tại In-đô-nê-xi-a và Nhóm vũ trang A-bu-xay-áp chống chính phủ ở Phi-li-pin. Hai tổ chức này từng tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố như đánh bom v.v. Hiện nay đã có bằng chứng cho thấy Tổ chức Giê-ma-a I-xla-mi-a và Nhóm vũ trang A-bu-xay-áp đang phối hợp huấn luyện thợ lặn, âm mưu phát động các cuộc tấn công khủng bố trên biển. Bởi vậy, tình hình chống khủng bố ở khu vực Đông Nam Á vẫn rất gay cấn.

1 2