Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người Hoa và Hoa kiều ở nước ngoài tràn đầy lòng tin đối với tương lai của Hồng Công
   2007-06-29 17:19:13    cri

Đề cập 10 năm Hồng Công trở về với Trung Quốc, ông Hàn Quân Sướng, Chủ tịch Hội liên hiệp người Hoa, Hoa kiều và Hội xúc tiến thống nhất hoà bình Trung Quốc của Kê-ni-a nói:

"Chính quyền Đặc khu Hồng Công đã đối mặt với một loạt khó khăn như cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á, dịch SARS v.v trong 10 năm qua, thế nhưng chính sách của Chính phủ Trung ương và hậu thuẫn vững mạnh của nhân dân Đại lục đã phát huy vai trò to lớn giúp Hồng Công vượt qua những khó khăn này. Mười năm qua, kinh tế Hồng Công nhìn từ khía cạnh những người ở hải ngoại như chúng tôi là không giống như sự đánh giá của một số nước và một số người nào đó, nói rằng kinh tế thụt lùi, mức sống nhân dân giảm sút, chúng tôi cho rằng nền kinh tế tổng thể của Hồng Công là phát triển lành mạnh, thị tường tương đối phồn thịnh".

Anh Cri-xti-an Xiu, tốt nghiệp đại học, là người Hoa thế hệ thứ hai sinh ra tại Pháp. Ấn tượng của Anh đối với Hồng Công là theo lời kể lại của cha anh. Anh cho biết:

"Cha tôi sinh ra ở Hồng Công. Trước năm 1997 cha tôi có về thăm Hồng Công vài lần. Cha nói với tôi rằng: Hồng Công là nơi có chế độ tư bản chủ nghĩa rất cao, rất giống với Vương quốc Anh. Thế nhưng cha tôi cảm thấy Hồng Công rất hấp dẫn, rất hiện đại, chẳng khác nào như Niu-oóc vậy, những toà cao ốc chọc trời, có thể nói là Niu-oóc của châu Á. Sau năm 1997, cha tôi lại về thăm Hồng Công một lần. Ông nói, thể chế ở Hồng Công không có gì thay đổi. Tất nhiên thể chế quản lý nhà nước đã Trung Quốc hóa rồi, tuy nhiên vẫn có đủ tính đàn hồi. Cha tôi nói Hồng Công hiện giờ rất tốt, ông kiến nghị tôi nên tới Hồng Công tham quan du lịch".

Ông Hoa Tuấn Hùng, Chủ tịch Hội xúc tiến thống nhất hoà bình Trung Quốc của thành phố Niu-oóc nói với phóng viên rằng: ông tràn đầy lòng tin đối với tương lai của Hồng Công. Ông nói:

"Hồng Công trở về với Trung Quốc, phương châm 'Một nước hai chế độ' được thực hiện tại Hồng Công, tất cả mọi người công bằng mà nói kể cả bà Thát-chơ đều cho rằng là rất thành công. Tôi luôn tràn đầy niềm tin đối với ngày mai của Hồng Công, bởi vì tôi có niềm tin vào dân tộc chúng ta".


1 2