Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người Hoa và Hoa kiều ở nước ngoài tràn đầy lòng tin đối với tương lai của Hồng Công
   2007-06-29 17:19:13    cri

Nghe Online

Ngày 1-7 năm nay là kỷ niệm 10 năm Ngày Chính phủ Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công và chính thức thành lập Đặc khu hành chính Hồng Công Trung Quốc. Trước ngày kỷ niệm 10 năm Hồng Công trở về với Trung Quốc, người Hoa và Hoa kiều ở các nơi trên thế giới đã đồng loạt bày tỏ sự đồng thuận đối với "Một nước hai chế độ", ca ngợi sự phát triển của Hồng Công trong 10 năm trở về với Trung Quốc.

Ông Hoàng Khắc Tưởng, Chủ tịch Qũi Lâm Tắc Từ của Mỹ nhận định rằng: thực tiễn của "Một nước hai chế độ" tại Hồng Công cực kỳ thành công. Cũng chính vì "Một nước hai chế độ" được thực hiện trong 10 năm qua nên Hồng Công mới có sự phồn vinh và ổn định hôm nay. Ông nói:

"Trước năm 1997 có rất nhiều người hoài nghi về 'Một nước hai chế độ', 'Người Hồng Công quản lý Hồng Công' và 50 năm không thay đổi. Thế nhưng trong gần 10 năm qua mọi người đã ghi nhận 'Một nước hai chế độ' và 'Người Hồng Công quản lý Hồng Công' đã được thực hiện. Tâm trạng hoài nghi và lo lắng của đồng bào Hồng Công trước kia cũng đã thay đổi. Ngày càng có nhiều người Hồng Công hoan nghênh việc trở về với Trung Quốc".

Ông Triệu Ký Châu, nhà thư pháp nổi tiếng định cư tại Anh cũng có quan điểm như vậy. Ông Triệu Ký Châu hiện làm công tác truyền bá văn hóa Trung Quốc tại Luân Đôn và luôn quan tâm theo dõi sự biến đổi của Hồng Công. Ông nói với phóng viên rằng: thực tiễn của ý tưởng "Một nước hai chế độ" tại Hồng Công cực kỳ thành công, Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế. Ông nói:

"Trong khuôn khổ 'Một nước hai chế độ', mọi ưu thế của các chế độ vốn có ở Hồng Công đều được giữ lại, như xã hội pháp quyền; sự đi lại tự do của dòng vốn, con người và hàng hoá, sự hội nhập đa nguyên về văn hóa, tôn giáo và dân tộc v.v. Tôi cho rằng ý tưởng vĩ đại 'Một nước hai chế độ' có sức sống lớn mạnh, đã mở ra con đường khả thi cho hoàn thành sự nghiệp lớn thống nhất hoà bình đất nước, cũng cung cấp cho cộng đồng quốc tế một tư duy hoàn toàn mới trong việc giải quyết hoà bình các vấn đề và tranh chấp do lịch sử để lại".

1 2