Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Kinh tế Hồng Công phát triển lành mạnh trong 10 năm kể từ khi trở về với Trung Quốc đến nay
   2007-06-21 15:18:26    cri

Ngoài sự cố gắng của bản thân Chính quyền đặc khu Hồng Công ra, ông Đường Anh Niên còn đặc biệt nhắc tới sự ủng hộ của Chính phủ Trung Ương đối với Hồng Công. Nhất là khi kinh tế Hồng Công gặp khó khăn sau khi xuất hiện dịch SARS vào tháng 6 năm 2003, Chính phủ Trung Ương Trung Quốc đã ký với Chính quyền đặc khu Hồng Công "Chương trình xây dựng quan hệ kinh tế thương mại gắn bó hơn giữa Nội địa với Hồng Công" gọi tắc là chương trình CEPA, thế là Nội địa và Chính quyền Hồng Công đã chính thức thiết lập quan hệ thương mại tự do, điều này đánh dấu giao lưu và hợp tác kinh tế thương mại giữa Nội địa với Hồng Công đã bước sang giai đoạn lịch sử mới. Ông Đường Anh Niên thấm thía rằng:

Trong quá trình này, chúng tôi đã có chương trình CEPA, qua chương trình này có thể thúc đẩy du khách Nội địa đến du lịch tại Hồng Công, cá nhân đến du lịch tại Hồng Công đã xúc tiến thương mại tự do giữa Nội địa Trung Quốc với Hồng Công.

Vụ trưởng Vụ tài chính đặc khu Hồng Công Đường Anh Niên cho rằng, Chính phủ Trung Ương dốc sức ủng hộ Hồng Công, sự phát triển của kinh tế Hồng Công gắn chặt với sự phát triển của kinh tế Nội địa. Vì vậy, những kiến nghị của Chính quyền đặc khu Hồng Công cũng không chỉ riêng xuất phát từ lợi ích của đặc khu, mà bao giờ cũng đắn đo những kiến nghị và biện pháp mới đó liệu có phương hại tới lợi ích Quốc gia hay không. Ông cho rằng, sự phát triển trong tương lai của Hồng Công cũng xem xét đến sự đóng góp đối với phát triển của Đất nước.

Ba năm qua, kinh tế Hồng Công bình quân mỗi năm tăng trên 7o/o, nhưng mọi người cũng chú ý tới một điều là, ba năm nay, tỷ lệ tăng trưởng của Hồng Công đã xuất hiện xu hướng giảm với mức nhỏ, liệu đây có nói lên kinh tế Hồng Công không thể tăng trưởng bền vững hay không. Ông Đường Anh Niên cho rằng, hoàn toàn không nên lo lắng như vậy.

"Tăng trưởng cao trong thời gian dài sẽ gây rất nhiều sức ép cho nền kinh tế phát triển theo hướng kinh tế thị trường, trong đó chủ yếu là sức ép của nạn lạm phát. Cho nên tôi cũng không trông mong Hồng Công duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài. Nếu như Hồng Công luôn luôn giữ mức tăng trưởng từ khoảng 4 đến 5 o/o trong khi đó tỷ lệ lạm phát tương đối thấp tức ở khoảng 2o/o, thì đó được coi là sự phát triển lành mạnh của một nền kinh tế."

Vụ trưởng Đường Anh Niên còn bày tỏ, làm thế nào để duy trì kinh tế Hồng Công phát triển bền vững một cách lâu dài mới là điều then chốt. Hồng Công còn phải ấn định một số quy hoạch dài hạn, thí dụ như: Quy hoạch về dân số già hóa, cải cách y tế, tiền tệ, giáo dục v.v. Hồng Công một mặt phải xem xét làm thế nào để phối hợp với Nội địa Trung Quốc tốt hơn, mặt khác cần phải xem xét làm thế nào để tận dụng thế mạnh hướng ra thế giới của Hồng Công cũng như tận dụng nhân tài ưu tú của Nội địa một cách tốt hơn nhằm thực hiện bổ sung lẫn nhau về thế mạnh và cùng thắng.


1 2