Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Kinh tế Hồng Công phát triển lành mạnh trong 10 năm kể từ khi trở về với Trung Quốc đến nay
   2007-06-21 15:18:26    cri

Nghe Online

Là ba trung tâm lớn về tiền tệ, thương mại và vận tải của khu vực Châu Á Thái Bình Dương, sự phát triển của kinh tế Hồng Công trong 10 năm kể từ khi trở về với Trung Quốc đến nay luôn luôn là tiêu điểm được mọi người chú ý. Mới đây, phóng viên Đài chúng tôi đã phỏng vấn Vụ trưởng Vụ tài chính Đặc khu Hồng Công Đường Anh Niên xoay quanh tình hình phát triển kinh tế của Hồng Công.

Ông Đường Anh Niên nói với phóng viên rằng, sau khi trở về với Trung Quốc từ năm 1997, được sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Trung Ương, cũng như sự cố gắng chung của cư dân Hồng Công cùng sự quan tâm hỗ trợ của 1,3 tỷ đồng bào Trung Quốc, kinh tế Hồng Công đã được hồi phục toàn diện trong những năm gần đây.

"Ba năm qua, kinh tế Hồng Công trung bình mỗi năm tăng 7,6o/o, đây là điều không dễ dàng đối với một nền kinh tế vốn đã trưởng thành như Hồng Công. Khi tôi nhậm chức Vụ trưởng Vụ tài chính Hồng Công vào tháng 8 năm 2003, tỷ lệ thất nghiệp với kỷ lục cao nhất trong lịch sử là 8,6o/o, gần đây đã giảm xuống còn 4,3o/o, là tỷ lệ thấp nhất trong 5 năm qua, nhờ đó mọi mặt của Hồng Công đều có bước tiến khả quan."

Song chặng đường trong 10 năm qua của Hồng Công không phải là bằng phẳng, ông Đường Anh Niên cho biết, 10 năm qua, thách thức lớn nhất đặt ra trước kinh tế Hồng Công là cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á. Chính quyền đặc khu Hồng Công một mặt áp dụng biện pháp ứng đối nghiêm chỉnh, mặt khác thì ấn định dự toán ngân sách với tính thao tác khá mạnh trên cơ sở tư vấn nhân sĩ các giới một cách rộng khắp, nhờ đó đã ổn định được thị trường và vượt qua khó khăn một cách thuận lợi.


1 2