Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cam-pu-chia tăng cường công tác bảo tồn đối với khu đền Ăng-co vát
   2007-05-09 15:49:17    cri

Nghe Online

   

Di chỉ Ăng-co vát ở tỉnh Xiêm-riệp Cam-pu-chia nổi tiếng thế giới và được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Gần đây đoàn phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây đã tới thăm di chỉ Ăng-co vát, ghi nhận việc Chính phủ Cam-pu-chia và cộng đồng quốc tế coi trọng công tác bảo tồn đối với di chỉ lịch sử này.

Ông Côi-xang, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Xiêm-riệp Cam-pu-chia ngày 8 đã giới thiệu với đoàn phóng viên "Hành trình Hợp tác Trung Quốc-ASEAN" về tình hình triển khai dự án du lịch cũng như việc tu sửa và bảo tồn di chỉ Ăng-co vát. Ông cho biết:

"Hiện nay số du khách đến thăm Ăng-co vát Xiêm-riệp tăng từ 30-35% hàng năm, chỉ riêng Qúi một năm nay đã tiếp đón 530 nghìn lượt du khách, trong đó có 380 nghìn lượt du khách quốc tế".

   

Ông Côi-xang cho biết di chỉ Ăng-co vát đã trở thành một thắng cảnh du lịch và khảo cổ của Cam-pu-chia, thu hút rất nhiều du khách các nơi trên thế giới. Thế nhưng do sự xâm thực của mưa gió sự phá hoại của chiến tranh liên miên đã làm cho nhiều di chỉ trở thành đống đổ nát. Dòng người đến tham quan cũng làm cho công tác bảo tồn khu đền Ăng-co vát trở nên khó khăn hơn. Để bảo tồn và tu sửa tốt di chỉ Ăng-co vát, Chính phủ Cam-pu-chia một mặt hoàn thiện cơ chế du lịch, mặt khác tích cực tranh thủ sự viện trợ của các nước trên thế giới. Hiện nay đã có hơn 10 nước như Pháp, Ấn-độ, Nhật Bản, Đức, I-ta-li-a v.v cử các nhóm công tác đến tham gia bảo tồn và tu sửa di chỉ Ăng-co vát. Trung Quốc cũng đã cử các chuyên gia xuất sắc tham gia dự án tu sửa bảo tồn quan trọng này.

Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, nhận lời mời của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, Chính phủ Trung Quốc đã cấp kinh phí và cử chuyên gia tham gia công tác tu sửa và bảo tồn đối với di chỉ Ăng-co vát, chọn chùa Prây Pra-xát bị hư hỏng nghiêm trọng nhất trong di chỉ Ăng-co vát làm dự án viện trợ tu sửa giai đoạn một. Đây cũng là dự án viện trợ đối ngoại bảo vệ di sản văn hóa lớn đầu tiên của Chính phủ Trung Quốc.

1 2